Cuộc hành hương quốc tế của các lễ sinh

 

Cuộc hành hương quốc tế của các lễ sinh.

Roma (WHÐ 04-08-2015) - Gặp gỡ các lễ sinh đã trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch làm việc mùa hè của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Năm 2015, gần 9,000 lễ sinh trên 13 tuổi đã hành hương đến Roma. Các em đến từ Italia, Ba Lan, Bồ Ðào Nha, Pháp, Malta, Thụy Sĩ và Hungary. Cuộc hành hương quốc tế bắt đầu từ thứ Hai 03 tháng 08 năm 2015 và sẽ kéo dài cả tuần, nhằm mục đích đào sâu đức tin và củng cố tinh thần phục vụ Hội Thánh.

Cuộc hành hương với chủ đề "Này con đây, xin hãy sai con!" (Is 6,8), do Coetus Ministrantium Internationalis tổ chức; đây là một Hiệp hội quy tụ những người đặc trách và những người quan tâm đến việc chăm sóc mục vụ cho các lễ sinh tại các giáo phận.

Trong các sinh hoạt chính của cuộc hành hương đến Roma, có cuộc gặp gỡ Ðức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 18g ngày 04 tháng Tám năm 2015, sau đó các lễ sinh sẽ cử hành giờ Kinh Chiều với Ðức Thánh Cha.

Vào ngày 05 tháng Tám năm 2014, Ðức Thánh Cha đã gặp khoảng 50,000 lễ sinh, chủ yếu đến từ Ðức, có một số từ Áo và Latvia. Ðức Thánh Cha kêu gọi các em hãy nói về Chúa Giêsu cho các bạn đồng trang lứa, nhất là những người ở ngoài cộng đồng giáo xứ và đoàn hội của mình. Ðức Thánh Cha cũng khích lệ các em sử dụng tự do cách đúng đắn và cảnh giác với những tiện ích công nghệ mà đôi khi khiến chúng ta không chú tâm đến những gì là thực sự quan trọng.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page