Hội hiệp sĩ Colombo

trợ giúp các kitô hữu Trung Ðông

 

Hội hiệp sĩ Colombo trợ giúp các kitô hữu Trung Ðông.

New Haven (SD 3-08-2015) - Trong những ngày vừa qua Hội Hiệp Sĩ Colombo đã trợ giúp thêm 3 triệu Mỹ kim cho các kitô hữu Trung Ðông.

Hội sẽ phát động chiến dịch quyên góp cho các kitô hữu Trung Ðông đang bị bách hại, tàn sát và đuổi ra khỏi quê hương của họ, trước nhiều thinh lặng của các chính quyền trên thế giới. Hội sẽ nhóm đại hội thường niên trong các ngày 6-8 tháng 8 năm 2015 tại Philadelphia, với sự tham dự của một số Tổng Giám Mục và Giám Mục đến từ Iraq và Siria và sẽ bàn về việc trợ giúp các kitô hũu bị bách hại tại Trung Ðông. Các phẩm vật cứu trọ bao gồm thực phẩm, thuốc men và quần áo.

Hội hiệp Sĩ Colombo đuợc thành lập trong thập niên 1920, có khoảng 1.9 triệu thành viên, và là một trong các hiệp hội bác ái lớn nhất Hoa Kỳ. Trong năm 2014 Hội Hiệp Sĩ Colombo đã quyên được 173.5 triệu mỹ kim và làm việc thiện nguyện tổng cộng trong 71.5 triệu giờ. Hội Hiệp Sĩ Colombo luôn sẵn sàng trợ giúp các nạn nhân thiên tai khắp nơi trên thế giới như các nạn nhân bão lụt tai Philippines, tại New Orleans Hoa Kỳ, Mêhicô hay các nạn nhân Tsunami Indoneđia hay Nhật Bản... (SD 3-8-2015)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page