Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô Ai Cập

phát động ngày cầu nguyện

 

Hội Ðồng Ðại Kết Các Giáo Hội Kitô Ai Cập phát động ngày cầu nguyện.

Cairo (Fides 21-07-2015) - Nhân ngày 23 tháng 7 kỷ niệm 63 năm cuộc cách mạng năm 1952 tại Ai Cập, Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô dã tổ chức một ngày cầu nguyên cho quốc thái dân an.

Trong thông cáo linh mục Bishoy Elmy thuộc Giáo Hội chính thống Copte, tổng thư ký Hội đồng, cho biết ngày 23 tháng 7 năm 1952 quân đội do hai ông Muhammad Naguib và Gamal Abdel Nasser lãnh đạo đã cách mạng chấm dứt chế độ quân chủ mở ra một trang sử mới cho Ai Cập. Trong ngày này mọi tín hữu đều đuợc mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất quốc gia và cám ơn các lực lượng quân đội đã bảo toàn an ninh đất nước. Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2015 đại diện các Giáo Hội Kitô sẽ tham dự buổi cầu nguyện chung trong nhà thờ chính thống hy lạp các Tổng lãnh thiên thần trong thủ dô Cairo. (Fides 21-7-2015)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page