Khánh thành nhà thờ Công giáo mới

ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

 

Khánh thành nhà thờ Công giáo mới ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ả Rập (WHÐ 13-06-2015) - Tại thành phố Mussaffah (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), một nhà thờ Công giáo mới, dâng kính Thánh Phaolô, vừa được khánh thành hôm thứ Sáu 12 tháng Sáu năm 2015. Trong nghi lễ khai mạc vào ngày hôm trước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nahyan bin Mubarak đã phát biểu nhấn mạnh rằng việc xây dựng một ngôi nhà thờ mới làm nổi bật "lòng khoan dung tôn giáo" của các nhà lãnh đạo quốc gia, còn Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin nhận định rằng việc thánh hiến và cung hiến ngôi nhà thờ cũng nói lên "sức sống" của cộng đồng giáo hội địa phương, và Ðức giám mục Paul Hinder, OFM, Ðại diện Tông toà vùng Nam Ả Rập, đã bày tỏ lòng biết ơn về "sự ổn định và hoà bình mà chúng tôi được hưởng trong quốc gia này".

UAE là nơi sinh sống của khoảng 900,000 người Công giáo: cộng đồng này bao gồm các người lao động nhập cư, chủ yếu đến từ các quốc gia Á châu khác là Philippines và Ấn Ðộ. Ngôi nhà thờ mới khánh thành - nhà thờ Công giáo thứ hai được xây dựng ở quốc gia này -, là nơi cử hành phụng vụ và chăm sóc mục vụ chủ yếu cho hơn 60,000 người Công giáo đang sinh sống tại khu vực gồm các thành phố Mussaffah, Mohammed bin Zayed và Khalifa. Các Thánh lễ tại đây được cử hành bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Malayalam và tiếng Tagalog.

Nghi lễ thánh hiến và cung hiến ngôi nhà thờ mới do Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin chủ sự. Ðồng tế với Ðức hồng y Patrolin trong Thánh lễ đầu tiên cử hành tại ngôi thánh đường mới ngoài Ðức giám mục Hinder còn có Ðức giám mục Camillo Ballin, Ðại diện Tông toà vùng Bắc Ả Rập. Trước hàng ngàn tín hữu tham dự Thánh lễ trọng thể này, Ðức hồng y Parolin nhắc lại lại "thiện chí của các nhà cầm quyền trước đây và hiện nay, đã quảng đại cấp đất để xây dựng các nhà thờ mới ở trong nước". Ðức hồng y Quốc vụ khanh nói, việc chính quyền địa phương cho phép xây dựng các nơi thờ phượng mới là "một dấu hiệu cụ thể của lòng quý mến dành cho các Kitô hữu", và chứng tỏ họ đang nỗ lực xây dựng "một xã hội dựa trên việc chung sống và tôn trọng lẫn nhau".

Nhà thờ mới được xây dựng trên mảnh đất do Toà Thị chính Abu Dhabi cấp phát, theo lệnh của chính quyền địa phương. Ðức hồng y Parolin nói: "Các Kitô hữu sống tại quốc gia này cần có điều kiện để lớn lên trong đức tin và làm chứng cho đức tin. Sứ điệp của tôi cho cộng đồng Công giáo ở đây là mong sao họ được nâng đỡ trong những mong muốn của mình là được lớn lên trong đức tin và sống bác ái với mọi người".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page