Ðức hồng y Filoni phong chức 14 phó tế

 

Ðức hồng y Filoni phong chức 14 phó tế.

Roma (WHÐ 05-05-2015) - "Ðược thánh hiến cho Chúa Kitô và Giáo hội, các thầy đừng bao giờ để mất đi niềm vui và niềm phấn khởi của thời khắc này. Nhớ đến ngày hôm nay, các thầy hãy luôn sẵn sàng vượt qua những khó khăn sẽ gặp trong cuộc sống và sứ vụ; tạ ơn Chúa đã chọn các thầy, cho các thầy tham dự vào sứ vụ của Người và sai vào trong thế giới". Ðó là lời huấn dụ của Ðức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, với 14 tân chức trong Thánh lễ phong chức phó tế do ngài chủ sự hôm thứ Bảy 02 tháng 05 năm 2015 tại Vương cung thánh đường Vatican. Các tân phó tế thuộc 9 quốc gia châu Phi và châu Á, đang theo học tại Học viện Giáo hoàng Urbanô.

Dựa vào bài Phúc Âm Chúa nhật nói về dụ ngôn cây nho và cành nho, trong phần giảng lễ, Ðức hồng y giải thích rằng, trước hết "mọi ơn gọi đều thuộc về Thiên Chúa và Người là nguồn mạch, là tác giả..." Một khía cạnh khác cũng được Ðức hồng y nhấn mạnh là "Chúa Giêsu là cây nho thật và hoa trái sứ vụ của chúng ta chỉ tuỳ thuộc vào việc chúng ta có kết hiệp với Người không". Cuối cùng, mục đích của sự kết hiệp với Chúa Kitô là "để làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại hoa trái bác ái và thiện hảo. Cành nào không sinh quả, thì không cần thiết, sẽ bị chặt đi và bị thiêu đốt".

Ðức hồng y Bộ trưởng nêu rõ căn tính và những tính chất của công việc mà các phó tế được kêu gọi phục vụ trong Giáo hội: "Chúa Giêsu là gương mẫu mà các phó tế phải noi theo ... Phó tế tái hiện Chúa Kitô bằng hành động của mình". Vì thế việc phục vụ của phó tế "là phục vụ Giáo hội, như các Tông đồ đã làm và công việc ấy được trao cho "những người có danh thơm tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan"; hơn nữa, việc phục vụ ấy là vì mọi người (propter homines), nghĩa là vì thiện ích của cộng đoàn và cách riêng những ai cần đến nhất.

Cuối cùng, Ðức hồng y thúc giục các tân phó tế lên đường thi hành sứ vụ: "Các thầy thân mến, các thầy đến từ chín quốc gia thuộc châu Phi và châu Á: Ghana, Hàn Quốc, Nigeria, Trung Quốc, Uganda, Tanzania, Congo-Brazzaville, Benin và Cameroon. Ở những nơi này Giáo hội là trẻ trung, nhưng đức tin vào Chúa Giêsu chưa được rao giảng cho nhiều người. Vì thế, các thầy phải có một tâm hồn truyền giáo, như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Tông huấn Evangelii Gaudium: ngài muốn một Giáo hội có khả năng biến đổi nhiệt tâm cho một giai đoạn mới của việc Phúc âm hoá đầy hăng say, vui tươi, quảng đại, dũng cảm, yêu thương vô bờ và có sức thu hút.

Hồi đầu tháng 5 năm 2014, cũng tại Vương cung thánh đường Vatican, Ðức hồng y Fernando Filoni đã phong chức phó tế cho 12 thầy, trong đó có 2 thầy Việt Nam, là sinh viên của Học viện Giáo hoàng Urbanô.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page