Những đóng góp

của Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

cho Giáo hội Việt Nam và ngành truyền thông

 

Những đóng góp của Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài cho Giáo hội Việt Nam và ngành truyền thông.

Manila (RVA News 25-04-2015) - Quý vị và các bạn thân mến. Ðức ông Phêrô Nguyễn văn Tài, nguyên Giám Ðốc Chương Trình và Trưởng Ban Việt Ngữ của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu tại Phi Luật Tân, thành viên đồng sáng lập Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, đã an nghỉ trong Chúa, tại Việt Nam, vào lúc 2g30 sáng thứ Ba ngày 21 tháng 04 năm 2015, hưởng thọ 68 tuổi.

Thánh lễ an táng Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã được cử hành vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Nhà Thờ Chính Tòa Vĩnh Long, và linh cửu của Ðức Ông được đưa về chôn cất tại Họ Ðạo Rạch Lọp, nơi sinh trưởng và cũng là nơi Ðức Ông lãnh nhận tác vụ Linh Mục.

Trong bài Thời Sự hôm nay, chúng tôi xin cùng quý vị và các bạn lược qua rất ngắn những đóng góp của Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài cho ngành truyền thông và cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Về mặt truyền thông, nhất là qua phương tiện phát thanh bằng làn sóng ngắn, Ðức Ông Phêrô đã gắn liền cuộc đời sứ vụ của mình với Ðài Chân Lý Á Châu gần tròn 4 thập kỷ, đến nỗi người ta nói rằng: Ðức Ông Tài là hòn đá tảng, cột trụ, và là bộ sách Bách Khoa về đài Chân Lý Á Châu, phát thanh từ Phi luật tân, lần lượt qua các vai trò: Trưởng Ban Việt Ngữ, Giám Ðốc Chương Trình, thành viên Ban Quản Trị, rồi sau cùng là vai trò Cố Vấn.

Còn nhớ, được Giáo Hội đặc phái đến Phi Luật Tân với sứ vụ loan Tin Mừng bằng đài Phát Thanh từ năm 1978, một công tác không hề dễ dàng, mà có lúc ngài mô tả mình như một Yona khác, vì đã muốn trốn chạy khỏi sứ vụ được trao phó. Ðức Ông Phêrô Tài đã dần dần định hình những hoạt động đặc trưng của đài Chân Lý Á Châu.

Trước hết với vai trò Trưởng Ban Việt Ngữ, Ðức Ông Tài và các cộng tác viên, đã định hình nên Ban Việt Ngữ với nhiều chương trình phong phú đậm chất Tin Mừng trong từng chuyên mục để phục vụ quý vị thính giả trong thời gian khó khăn vì bị cấm cách tại Việt Nam, như Suy Niệm Lời Chúa, Thánh Lễ Phát Thanh Trực Tiếp Chúa Nhật hằng tuần, Phút Cầu Nguyện, Lẽ Sống, Nói Với Giới Trẻ, và còn rất nhiều chuyên mục khác.

Ðiều quan trọng nhất mà ít người biết, và cũng chẳng thể đo đếm được, đó là qua phương tiện phát thanh gần 40 năm, nhất là trong những thời kỳ khó khăn của Giáo Hội Việt Nam sau năm 1975, các chuyên mục và chất giọng đặc trưng miền Nam của Ðức Ông Tài mà ký danh là Ðặng Thế Dũng, đã có không ít những người Công Giáo sống đạo tốt hơn. Không biết bao nhiêu người đã đến với niềm tin Kitô Giáo, trong số đó có rất nhiều vị cán bộ cộng sản cốt cán.

Có lẽ chính vì vậy, mà trong dịp thăm viếng thăm Ðài Chân Lý Á Châu tại Phi Luật Tân hồi năm 1995, của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thành lập của Ðài Chân Lý Á Châu, dưới sự hiện diện của Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y John Fole, vị đặc trách Truyền Thông Xã Hội của Tòa Thánh hồi ấy, đã trao phần thưởng Truyền Thông Công Giáo cho Ban Việt Ngữ thông qua Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài.

Nói về những đóng góp chung cho cộng đồng và Giáo Hội tại Việt Nam thì cũng thất khó nói hết. Từ những năm của thập niên 1970, Ðức Ông Phêrô Tài đã được cố Hồng Y James Sin, Tổng Giám Mục Giáo Phận Manila, trao cho nhiệm vụ điều phối và chăm lo cho những anh chị em tỵ nạn người Việt Nam tại Phi Luật Tân, trong chương trình hợp tác giữa chính phủ và Hội Ðồng Giám Mục tại Phi Luật Tân.

Chắc chắn hằng ngàn anh chị em tỵ nạn người Việt Nam lúc bấy giờ, dù nay đã định cư tại quốc gia thứ ba hay đang sinh sống tại Phi Luật Tân, đều không thể quên những công việc âm thầm, cần mẫn, và kiên trì của Ðức Ông Tài.

Cũng vậy, trong thời kỳ mà tình hình chính trị bắt đầu thông thoáng hơn, nhiều anh chị em trẻ được gửi đi du học tại Phi Luật Tân, Ðức Ông Tài lại đóng vai trò như người cha, mục tử, là người đại diện cho Giáo Hội Việt Nam, để nâng đỡ, bảo lãnh, bao bọc không biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ, và anh chị em giáo dân, từ khi đặt chân tới Phi Luật Tân đến lúc hoàn thành việc học và trở về Việt Nam thi hành sứ vụ. Sứ Vụ này được Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài thực hiện cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Thật vậy, với lòng hăng say trong sứ vụ truyền thông Tin Mừng của Ðức Kitô, Ðức Ông Phêrô, dù đảm nhận nhiều vai trò tại Phi Luật Tân, còn luôn hết lòng dấn thân cho Giáo Hội và quê hương tại Việt Nam khi đi và về Việt Nam trong các nhiệm vụ, như giảng dạy, thuyết trình, giảng tỉnh tâm, cố vấn cho mọi thành phần trong Giáo Hội tại Việt Nam cả các dòng tu và giáo phận.

Cũng chính Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, kỳ Hội Nghị Khoáng Ðại của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu lần thứ 10 hồi tháng 12 năm 2012 diễn ra tại Giáo Phận Xuân Lộc và Sàigòn, đã được đặc cử là Phụ Tá cho Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha tại Hội Nghị quan trọng này.

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài Thời Sự trình bày rất ngắn một vài đóng góp của Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên Giám Ðốc Chương Trình và Trưởng Ban Việt Ngữ của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu tại Phi Luật Tân, thành viên đồng sáng lập Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, dành cho ngành truyền thông của Giáo Hội tại Á Châu nói chung và cách riêng cho ngành Truyền Thông và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page