Kết thúc Hội nghị Quốc tế

về việc Ðào tạo Ðời sống Thánh hiến

 

Kết thúc Hội nghị Quốc tế về việc Ðào tạo Ðời sống Thánh hiến.

Roma (WHÐ 14-04-2015) - Sau năm ngày hội thảo, Hội nghị quốc tế dành cho các nhà đào tạo của các Dòng giáo hoàng diễn ra tại Roma đã kết thúc hôm thứ Bảy 11 tháng 04 năm 2015. Hội nghị do Bộ Ðời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ (Bộ Tu sĩ) tổ chức, trong khuôn khổ Năm Ðời sống Thánh hiến, với chủ đề "Sống trong Chúa Kitô theo khuôn mẫu của đời sống Phúc Âm - Ðược đào tạo sống thánh hiến trong lòng Hội Thánh và thế giới".

Trọng tâm của Hội nghị là việc đào tạo những người, để đến lượt họ, lại trở nên người lãnh trách nhiệm đào tạo những người sống đời thánh hiến.

Một thông cáo của Bộ Tu sĩ đưa ra hôm thứ Hai 13 tháng 04 năm 2015 cho biết Sứ điệp kết thúc Hội nghị vừa được công bố. Chủ đề của Sứ điệp dựa theo cấu trúc của Tám Mối Phúc Thật trong Bài giảng trên núi của Chúa Kitô, được thuật lại trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu (5,1-10).

Sứ điệp - với chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tu sĩ, Ðức hồng y João Braz de Aviz -, kể ra mười hai ưu tiên dành cho những người có trách nhiệm đào tạo các nhà đào tạo, từ việc cần thiết phải trau dồi đời sống chuyên chăm cầu nguyện cá nhân, đến tầm quan trọng của việc thể hiện niềm vui của đời sống tu trì - đặc biệt là đối với những người trẻ, và sự cần thiết trở nên người đồng hành trên hành trình đời sống Kitô hữu với tất cả những ai thuộc quyền chăm sóc của họ.

Sứ điệp kết luận: "Các nhà đào tạo thân mến, Giáo hội yêu mến anh chị em, ngưỡng mộ anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em: nếu không có sự phục vụ của anh chị em thì không có đời sống thánh hiến".

Trong ngày kết thúc Hội nghị, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dành cho hơn 1,200 tham dự viên cuộc tiếp kiến đặc biệt tại sảnh đường Phaolô VI.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page