Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân

của cuộc tấn công vào trường đại học ở Kenya

 

Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công vào trường đại học ở Kenya.

Roma (WHÐ 04-04-2015) - Ngay sau khi xảy ra cuộc tấn công của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan al-Shabaab của Somalia vào trường Ðại học Garissa ở Kenya vào sáng sớm ngày thứ Năm Tuần Thánh 02 tháng 04 năm 2015, khiến ít nhất 147 người thiệt mạng, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin đã gửi một điện văn chia buồn đến Ðức hồng y John Njue, Tổng giám mục Nairobi và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya.

Trong bức điện văn, Ðức hồng y Parolin cho biết Ðức Thánh Cha Phanxicô "hết sức đau buồn vì cuộc tấn công đã gây ra tổn thất sinh mạng quá lớn và bi thảm", đồng thời chắc chắn "ngài cũng cầu nguyện và gần gũi cách thiêng liêng với các gia đình của các nạn nhân và tất cả những người dân Kenya trong thời điểm khó khăn này". Ðức Thánh Cha "phó thác linh hồn của các nạn nhân cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và cầu xin Chúa an ủi những ai đang than khóc".

Ðức Thánh Cha "lên án hành động tàn bạo vô nghĩa này và cầu nguyện cho những kẻ gây ra tội ác hoán cải cõi lòng. Ngài kêu gọi các nhà cầm quyền gia tăng gấp đôi nỗ lực để cùng với tất cả mọi người dân Kenya chấm dứt bạo lực và nhanh chóng kiến tạo bình minh của một kỷ nguyên mới của tình huynh đệ, công lý và hòa bình".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page