Ðức Hồng Y Leonardo Sandri

viếng thăm Hungari

 

Ðức Hồng Y Leonardo Sandri viếng thăm Hungari.

Budapest (SD 23-03-2014) - Trong những ngày này, Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương, đang viếng thăm Hungari từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 2015 theo lời mời của các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Ðông phương tại nước này.

Cơ hội cho biến cố này là dịp bắt đầu kỷ niệm 300 năm thành lập Ðền Thánh Quốc gia Ðức Mẹ Maríapocs và mở lại và làm phép Nhà thờ chính tòa Mislols.

Tháp tùng Ðức Hòng Y Sandri trong cuộc viếng thăm có Ðức Tổng Giám Mục Bottari De Castello, Sứ thần Tòa Thánh tại Hungari và Ðức Cha Fueloep Kocsis. Ảnh Ðức Mẹ Mẹ Thiên Chúa Máriapocs được rước tới Nhà thờ chính tòa Hajdudorog hôm 23 tháng 3 năm 2015, trong cuộc thánh du qua các nơi của Giáo Hội Hungari.

Trong bài giảng tại buổi phụng vụ kính Ðức Mẹ, Ðức Hồng Y Sandri dâng lời cảm tạ Chúa và vô số các chứng nhân âm thầm trong thời kỳ Hungari bị chế độ vô thần cai trị, nhờ đó ánh sáng Tin Mừng đã lan tỏa cả trong những đêm đen tối nhất. Ngài nói: "Chúng ta cũng hãy cầu xin hàng ngũ chứng nhân ấy ngày nay soi sáng và giúp chúng ta phân biệt thiện khác biệt với sự ác, sự ác nhiều khi ẩn nấp dưới sự hào nhoáng của những thần tượng giả dối, và chúng để cho con người càng bị lẻ loi và mong manh hơn. Trong khi người ta tưởng mình là toàn năng trong việc theo đuổi một sự tiến bộ khép kín nơi chính mình".

Ðức Hồng Y Sandri nhắc nhở cho các tín hữu lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô "luôn đặt con người ở trung tâm và học cách trở thành một gia đình các dân tộc".

Ngày 24 tháng 3 năm 2015, Ðức Hồng Y sẽ chủ sự lễ khai mạc chương trình kỷ niệm 300 năm Ðền thánh quốc gia, nơi hành hương không những của các tín hữu Hungari nhưng cả các tín hữu thuộc các nước láng giềng và đã tường được Thánh Gioan Phaolô 2 giáo hoàng kính viếng và cử hành thánh lễ ngày 18 tháng 8 năm 1991, theo nghi thức Bizantine.

Thứ tư, 25 tháng 3 năm 2015, Ðức Hồng Y Sandri sẽ chủ sự lễ mở cửa lại và làm phép nhà thờ chính tòa Miskolc, trước sự hiện diện của Ðức Cha Atanáz Orosz.

Cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Sandri diễn ra ngay sau khi Tòa Thánh loan báo quyết định của Ðức Thánh Cha tổ chức lại Giáo Hội Công Giáo đông phương tại Hungari và nâng lên hàng Giáo Hội Tổng Giám Mục tự quản, với Tổng giáo phận Hajdudorog và 2 giáo phận thuộc hạt. Tổng số các tín hữu Công giáo nghi lễ đông phương ở Hungari hiện nay vào khoảng 250 ngàn người. (SD 21-3-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page