Hai Chân phước Louis và Zélie Martin

sẽ được tuyên thánh vào tháng Mười năm 2015

 

Hai Chân phước Louis và Zélie Martin sẽ được tuyên thánh vào tháng Mười năm 2015.


Hai vị Chân phước Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh Têrêxa Lisieux (Têrêxa Hài đồng Giêsu), sẽ được tuyên thánh tại Roma vào tháng Mười năm 2015, trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình.


Roma (WHÐ 05-03-2015) - Hai vị Chân phước Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh Têrêxa Lisieux (Têrêxa Hài đồng Giêsu), sẽ được tuyên thánh tại Roma vào tháng Mười năm 2015, trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, Ðức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, đã cho biết như trên vào hôm thứ Sáu 27 tháng Hai năm 2015.

"Nhờ ơn Chúa, vào tháng Mười năm nay, song thân của Thánh Têrêxa Lisieux, sẽ được tuyên thánh", Ðức hồng y Amato cho biết như trên trong một cuộc họp báo do Nhà xuất bản Vatican tổ chức với chủ đề "Các thánh thì có ích gì?" và trong cuộc họp báo này ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thánh thiện trong gia đình.

Ông bà Louis và Zélie Martin kết hôn năm 1858 và sinh được chín người con: bốn người con đã chết khi còn trẻ và năm người đã vào Dòng tu, trong đó có Thánh Têrêxa Lisieux; và Léonie Martin mà án phong chân phước đã được mở ở cấp giáo phận vào ngày 24 tháng Giêng năm 2015 tại Lisieux. Ông bà Martin được Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI tôn phong Chân phước năm 2008.

Ngày 07 tháng Giêng năm 2013, theo yêu cầu của Ðức giám mục Carlos Osorio, khi ấy là Tổng giám mục Valencia (Tây Ban Nha), một cuộc điều tra đã được thực hiện để công nhận sự khỏi bệnh kỳ diệu của một bé gái tên là Carmen, nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước Louis và Zélie Martin. Tuy nhiên Toà Thánh vẫn chưa chính thức công nhận phép lạ này.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page