Quyên góp cho Thánh Ðịa

bổn phận của các Kitô hữu

 

Quyên góp cho Thánh Ðịa: bổn phận của các Kitô hữu.

Roma (VIS. WHÐ 13-03-2015) - Ðức hồng y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ Các Giáo hội Ðông Phương, đã viết thư gửi các giám mục trên toàn thế giới để kêu gọi "Quyên góp cho Thánh Ðịa", nhằm trợ giúp các cộng đồng tín hữu và các địa điểm hành hương tại Thánh Ðịa. Theo truyền thống cuộc Quyên góp cho Thánh Ðịa được thực hiện vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm.

Trong bức thư đề ngày 18 tháng 02 năm 2015, Ðức hồng y Sandri nhắc lại rằng khu vực này đang trải qua thời gian khủng hoảng; ngài viết: "Hiện nay, có hàng triệu người tị nạn phải trốn chạy khỏi Syria và Iraq, nơi vẫn chưa im tiếng súng và con đường đối thoại và hoà hợp dường như hoàn toàn mất hy vọng. Ðang khi đó lòng hận thù điên rồ dường như thắng thế, cùng với nỗi tuyệt vọng bất lực của những người đã mất tất cả và bị đuổi khỏi miền đất của tổ tiên mình. Nếu các Kitô hữu ở Thánh Ðịa được khuyến khích hết sức chống lại cám dỗ trốn chạy -là điều có thể hiểu được-, thì các tín hữu trên toàn thế giới cũng được yêu cầu quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn ấy của họ. Cả những anh chị em tín hữu trong Chúa Kitô thuộc các hệ phái khác cũng chung một cảnh ngộ: đó là một cuộc đại kết bằng máu sẽ hướng tới niềm vui hiệp nhất: "ut unum sint"! (xin cho họ nên một). Năm nay cho chúng ta thấy một cơ hội còn quý giá hơn để trở thành người hành hương trong đức tin theo gương của Ðức Thánh Cha: hồi tháng Năm năm ngoái Ðức Thánh Cha đã đến thăm mảnh đất này, mảnh đất rất yêu quý cả với các Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo. Ðây là dịp để trở thành những người ủng hộ đối thoại qua hoà bình, cầu nguyện và chia sẻ gánh nặng".

Cuộc quyên góp sẽ giúp cho nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, theo những cách khác nhau và ở những mức độ khác nhau, là: Jerusalem, Palestine và Israel, Jordan, Cyprus, Syria, Liban, Ai Cập, Ethiopia và Eritrea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq.

Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Ðịa đã biên soạn một tài liệu trình bày các công việc được thực hiện nhờ cuộc quyên góp năm 2014. Các quỹ khẩn cấp đã được phân phối chủ yếu ở Syria và Iraq. Các xí nghiệp thủ công ở Jordan cũng nhận được trợ giúp; nguồn tài trợ còn dành cho các cộng đoàn giáo xứ, việc tái thiết và phục hồi các điểm du lịch, và trợ giúp y tế tại Bethlehem; cũng như xây dựng nhà ở tại Jerusalem cho các gia đình nghèo và các đôi vợ chồng trẻ muốn ở lại Thánh Ðịa.

Ngoài ra, nguồn tài trợ cũng dành cho các dự án về các trường học, các đại học và các công trình văn hoá, thông qua Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Ðịa, như Phân khoa Kinh Thánh và Khảo cổ học của Học viện Kinh Thánh Phanxicô ở Jerusalem và Trung tâm Truyền thông Phanxicô, và cuối cùng là bảo trì và phục hồi các nơi thánh.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page