Ðức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong tại Roma

 

 

Ðức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong tại Roma.

Vatican (WTGP HN 14-02-2015) - Vào lúc 11g00 sáng thứ Bẩy, ngày 14 tháng 2 năm 2015, 20 tân Hồng y thuộc 18 quốc tịch đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong trong Công nghị tại Ðền thờ Thánh Phêrô.


Giáo Hội tại Việt Nam có thêm vị Hồng y thứ sáu là Ðức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội.


Trong số hàng chục ngàn người hiện diện trong buổi lễ tấn phong, có hơn 145 Hồng y, hàng trăm Giám mục, linh mục và đông đảo thân nhân của các vị tiến chức cùng với hàng ngàn tín hữu tham dự.

Sau bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong Hồng y mới.

Ðức Thánh Cha lần lượt xướng tên 20 Hồng Y. Tiếp tục nghi thức, 20 vị tiến chức Hồng Y đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và Tin Mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục Tòa Thánh và Thánh Phêrô nơi bản thân Ðức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp; luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo; không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh Hội Thánh; hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ Giáo Hội, theo các quy tắc luật định.

Kế đến, từng Hồng y lần lượt tiến lên quì trước mặt Ðức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ Hồng y, và khi trao nhẫn, ngài nói:

"Ðức Hồng y hãy nhận chiếc nhẫn từ tay của Phêrô, và Ðức Hồng y nên biết rằng do lòng yêu mến vị Thủ lãnh các thánh tông đồ mà lòng yêu mến Giáo hội được kiên cường".

Sau cùng Ðức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong Hồng y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường.

Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các Tân Hồng y trao đổi cử chỉ bình an với Ðức Thánh Cha. Các vị đến chào Hồng y đoàn rồi lên ngồi trên 20 chiếc ghế dành cho các Ngài.

Nghi thức tấn phong các Hồng y mới kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ và kết thúc với Kinh Lạy Cha và lời nguyện của Ðức Thánh Cha xin cho các tôi tớ Chúa là các tân Hồng Y khi kiên trì xây dựng Giáo Hội, chiếu tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyền.

Trong niềm hân hoan vì Giáo Hội tại Việt Nam có thêm vị Hồng y thứ sáu là Ðức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, phái đoàn đến từ Việt Nam gồm có Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và các Giám mục thuộc các Giáo phận, các linh mục đến từ Tổng Giáo Phận Hà Nội và các Giáo phận, Gia đình của Ðức Hồng y cùng với đông đảo nam nữ tu sỹ và cộng đoàn tín hữu đang tu học và sinh sống tại hải ngoại đã tham dự nghi thức tấn phong để hiệp thông cầu nguyện cho Ðức Tân Hồng Y Phêrô và chia sẻ niềm vui với Ngài.

Ðức Tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Ðà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967, được bổ nhiệm làm giám mục phó Ðà Lạt ngày 11 tháng 10 năm 1991, và trở thành giám mục chính tòa Ðà Lạt ngày 23 tháng 3 năm 1994.

Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội, và làm Tổng Giám Mục chính tòa Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2010, kế nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

Như chúng ta đã biết, ngay khi nhận được tin Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tước vị Hồng y, với tất cả sự khiêm nhường, Ðức tân Hồng y Phêrô đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Ðức Thánh Cha và nhận thấy tước vị Hồng Y này không chỉ dành riêng cho Ngài nhưng là cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, cho Giáo Hội tại Việt Nam. "Tất cả vì Giáo Hội", đó làm tâm tình gói gọn của Ðức Tân Hồng Y khi nhận được sứ vụ mới.

Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn là Hồng y thứ sáu của Giáo Hội tại Việt Nam, và là Hồng y thứ 4 của Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau nghi thức phong tước vị Hồng y vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, tất cả 20 tân Hồng y sẽ cùng đồng tế với Ðức Thánh Cha trong thánh lễ long trọng vào 10g00 sáng ngày Chúa nhật 15 tháng 2 năm 2015.

 

AT

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page