8 tháng Hai:

Ngày Quốc tế chống nạn buôn người

 

8 tháng Hai: Ngày Quốc tế chống nạn buôn người.

Roma (WHÐ 04-02-2015) - Sáng thứ Ba 03 tháng 02 năm 2015 Phòng Báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Ngày Quốc tế chống nạn buôn người, được tổ chức lần đầu tiên vào năm nay, 2015. Ngày này sẽ được tổ chức vào 8 tháng Hai hằng năm, ngày lễ kính Thánh Josephine Bakhita. Thánh nữ Bakhita người Sudan nguyên là một nô lệ, sau khi được trả tự do, đã trở thành nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái Canossa và được tuyên thánh năm 2000. "Ngày Quốc tế chống nạn buôn người" lần đầu tiên có chủ đề "Thắp lên một ngọn đèn chống nạn buôn người".

"Ngày Quốc tế chống nạn buôn người" do Hội đồng Toà Thánh Chăm sóc mục vụ cho Di dân và Người lữ hành cùng với Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình và Liên hiệp quốc tế các Bề trên Tổng quyền (UISG) tổ chức.

Tham dự họp báo có Ðức hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Ðời sống Thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ; Ðức hồng y Antonio Maria Vegliò, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Chăm sóc mục vụ cho Di dân và Người lữ hành; và Ðức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài ra còn có nữ tu Carmen Sammut, MSOLA, chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền (nữ); nữ tu Gabriella Bottani, SMC, điều phối viên của Talitha Kum (Mạng lưới quốc tế Ðời sống Thánh hiến chống nạn buôn người); nữ tu Valeria Gandini, SMC; và nữ tu Imelda Poole IBVM, điều phối viên mạng lưới Talitha Kum tại châu Âu.

Ðức hồng y Turkson nhắc lại rằng "ngày nay có hàng triệu người - trẻ em, phụ nữ và đàn ông thuộc mọi lứa tuổi - bị tước mất tự do và buộc phải sống như nô lệ. Với những người ấy, Thánh Josephine Bakhita là một mẫu gương của niềm hy vọng. Ðức hồng y khuyến khích các tín hữu noi gương thánh nhân, đi theo bước chân của ngài và xin ngài chuyển cầu.

Ðức hồng y nhấn mạnh: "Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang phải đối mặt với một hiện tượng toàn cầu vượt quá khả năng của bất cứ một cộng đồng hay quốc gia nào. Ðể loại trừ tệ nạn này, chúng ta cần huy động một lực lượng cũng có quy mô lớn như thế". Ðức hồng y giải thích rằng Ngày Quốc tế chống nạn buôn người nhằm "vận động nâng cao nhận thức và cầu nguyện trên quy mô toàn cầu. Chúng ta phải nhận thức đầy đủ và cặn kẽ về điều ác này... nhận thức đi đến cầu nguyện ... cầu nguyện dẫn đến liên đới... và tình liên đới dẫn đến phối hợp hành động, cho đến khi chế độ nô lệ và nạn buôn người chấm dứt".

Nhân dịp "Ngày Quốc tế chống nạn buôn người" lần đầu tiên, mọi giáo phận, giáo xứ, mọi hiệp hội, mọi gia đình và cá nhân đều được mời gọi suy tư và cầu nguyện để thắp lên ngọn đèn chống tội phạm này, như chủ đề đã nêu. Ngoài ra, các buổi canh thức cầu nguyện cũng sẽ được tổ chức tại nhiều nước khác nhau, với cao điểm là buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng Hai.

Sau đây là lời kinh nguyện được đề nghị cho Ngày Quốc tế chống nạn buôn người:

"Lạy Chúa, khi chúng con nghe biết có những trẻ em, và cả người lớn bị lừa gạt đưa đến những nơi xa lạ để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động và bán các bộ phận cơ thể, tâm trí chúng con đau buồn và phẫn nộ vì nhân phẩm và quyền lợi của họ bị chà đạp bằng những đe dọa, dối trá và bạo lực.

Xin Chúa giúp chúng con biết dùng cuộc đời mình chống lại mọi hình thức nô lệ.

Chúng con cầu xin Chúa, cùng với Thánh Josephine Bakhita, cho nạn buôn người phải chấm dứt.

Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng can đảm để đến với tất cả những ai đang mang thương tích trong thân xác, con tim và tinh thần, để cùng nhau chúng con có thể thực hiện lời Chúa hứa ban sự sống và tình yêu dịu dàng vô biên cho những anh chị em của chúng con đang bị khai thác.

Xin Chúa lay động con tim của những ai phải chịu trách nhiệm về tội ác khủng khiếp này và xin đỡ nâng chúng con trong nỗ lực dấn thân cho tự do, là quà tặng Chúa đã dành cho con cái Chúa. Amen".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page