Tiến tới việc tôn phong Chân phước

cho Ðức Tổng giám mục Romero

 

Tiến tới việc tôn phong Chân phước cho Ðức Tổng giám mục Romero.

Roma (WHÐ 04-02-2015) - Ðức Tổng giám mục Oscar Romero, Tổng giáo phận San Salvador, El Salvador, đã được nhìn nhận là "tử vì đạo", mở đường cho tiến trình tôn phong Chân phước cho ngài.

Trong cuộc tiếp kiến riêng dành cho Ðức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong thánh vào hôm thứ Ba 03 tháng 02 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức cho phép Bộ này công bố sắc lệnh, công nhận rằng Ðức Tổng giám mục Romero đã bị sát hại vì "lòng hận thù đức tin", chứ không phải chỉ là một vụ ám sát chính trị.

Ðây là một bước cần thiết để Ðức Tổng giám mục Romero được tôn phong Chân phước mà không cần đến một phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của ngài.

Trước đó, Uỷ ban các nhà thần học thuộc Bộ Phong thánh nhóm họp tại Vatican hôm 08 tháng Giêng năm 2015 cũng đã nhất trí nhìn nhận Ðức Tổng giám mục Oscar Romero bị một tay súng thuộc phe cực hữu bắn chết ngày 24 tháng 03 năm 1980 trong lúc ngài đang cử hành Thánh lễ tại một nhà nguyện của bệnh viện, là đã bị giết do"lòng hận thù đức tin".

Lễ tôn phong Chân phước Tổng giám mục Oscar Romero dự kiến diễn ra tại Tổng giáo phận San Salvador nhưng thời gian cụ thể chưa được xác định.

Sắc lệnh mới của Bộ Phong Thánh cũng nhìn nhận là "tử vì đạo": hai vị Tôi tớ Chúa người Ba Lan: Michal Tomaszek, và Zbigniew Strzalkowski, là hai linh mục thuộc Dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô, và Tôi tớ Chúa Alessandro Dordi, người Ý, linh mục giáo phận. Các ngài đã bị giết "do lòng hận thù đức tin" tại Peru vào ngày 9 và ngày 25 tháng 08 năm 1991.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page