Ðức Thánh Cha Phanxicô

mời gọi người công giáo Philippines

hãy là những nhà truyền giáo tại Á Châu

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người công giáo Philippines hãy là những nhà truyền giáo tại Á Châu.

Manila - (Apic 18-01-2015, và Tin Tổng Hợp 19-01-2015) -  Trong thánh lễ cao điểm của chuyến viếng thăm, tại thủ đô Manila chiều ngày 18 tháng giêng năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi người công giáo đất nước này hãy là những nhà truyền giáo tại Á Châu.


Dân chúng Philippines vui mừng đón tiếp Ðức Thánh Cha Phanxicô đến viếng thăm.


Ðây là thánh lễ cuối cùng của Ðức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Phi từ ngày 15 đến sáng 19 tháng giêng năm 2015. Dù thời tiết xấu vì những trận mưa, nhưng các tín hữu vẫn kéo nhau đến Công Viên Rizal thật đông. Theo con số do đài Vatican đưa ra, thì có khoảng từ 2.5 triệu đến 3 triệu người tham dự; nhưng các báo chí xuất bản tại thủ đô Manila ngày 18 và 19 tháng giêng năm 2015 thì ước lượng có khoảng 6 triệu người tham dự, vượt hơn con số 05 triệu người của năm 1995 khi Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm Phi Luật Tân nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến lòng sung kính "Santo Nino" và mời gọi các tín hữu hãy là những nhà truyền giáo tại Á Châu và trên khắp thế giới. Ðức Thánh Cha nói: "Hình ảnh Chúa Giêsu Hài Ðồng ( Santo Nino) đã đồng hành với công việc loan truyền Tin Mừng tại đất nước này ngay từ đầu." Ðây là hồng ân của Thiên Chúa và cũng là ơn gọi. Ðức Thánh Cha nói: "Nguyện xin Chúa Hài Ðồng (Santo Nino) tiếp tục chúc lành đất nước Phi Luật Tân và nâng đỡ người kitô của đất nước cao quý này trong ơn gọi làm chứng và loan truyền niềm vui Phúc Âm tại Á Châu và tại khắp nơi trên thế giới."

Nhắc đến khía cạnh Chúa Giêsu Hài Ðồng (Santo Nino) cần được che chở bảo vệ, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến vai trò của cha mẹ và của toàn gia đình, vừa đồng thời kêu gọi hãy bảo vệ gia đình khỏi những tệ nạn như tham nhũng, tâm thức sống theo lệ, phung phí tài nguyên và những hành động gây nguy hại cho môi sinh. Ðức Thánh Cha nhắc thêm: "Hãy chăm sóc giới trẻ, đừng để giới trẻ bị cướp mất niềm hy vọng, bị đẩy ra sống ngoài đường".

Cuối thánh lễ, Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila đã cám ơn Ðức Thánh Cha đến thăm mục vụ Phi Luật Tân. Ðức Hồng Y nói ngài nhân danh các trẻ em sống ngoài đường, những trẻ mồ côi, những người lao động, các nông dân, các người thuyền chài, các bệnh nhân, các người cao niên bị lãng quên, những gia đình có người thân bị mất tích,những kẻ sống sót sau các thiên tai, những anh chị em không công giáo, những người cỗ võ cho hòa bình và tất cả những ai được khích lệ bởi chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha và nhân danh cho cả những thẫm quyền chính trị và quân sự, để nói lời chân thành cám ơn Ðức Thánh Cha. Và Ðức Hồng Y hứa: "Chúng con hứa luôn cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha. Hãy vững tin rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha, như đã cầu nguyện cho Phêrô!... Chúng con muốn cùng đi với Ðức Thánh Cha, không phải đi về Roma, nhưng đi đến các vùng "ngoại biên", đến các nhà tù, các bệnh viện, đến với thế giới chính trị, văn hoá, khoa học, tài chánh, truyền thông. Chúng con muốn cùng đi với Ðức Thánh Cha, làm sáng lên ánh sáng Chúa Giêsu tại bất cứ nơi nào cần đến."

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page