Ðà Nẵng đón tiếp ÐHY Fernando Filoni

mừng 400 năm đón nhận Tin Mừng

50 năm thiết lập Giáo phận

 

Ðà Nẵng đón tiếp Ðức Hồng Y Fernando Filoni mừng 400 năm đón nhận Tin Mừng, 50 năm thiết lập Giáo phận.

Ðà Nẵng (VietCatholic News 22-01-2015) - Trong niềm hân hoan vui mừng của Giáo Hội Việt Nam, được đón mừng Ðức Hồng Y Fernando Filoni - Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Công Giáo Hoàn vũ, đến thăm mục vụ Giáo Hội Việt nam.


Các Giáo phận thuộc Giáo Tỉnh Huế tiếp đón Ðức Hồng Y và quý Ðức Cha Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đến viếng thăm Miền trung Việt Nam.


Ðoàn của Giáo phận Ðà Nẵng có hơn 20 Cha, quý Tu sĩ và các thành phần Dân Chúa... Ðại diện Cộng đoàn Giáo phận Ðà Nẵng đã cùng với đoàn của Giáo phận Huế mà Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng làm Trưởng đoàn ra đón Ðức Hồng Y Filoni và đoàn của Ngài; Ðức Tổng Giám Mục Girelli Leopoldo Ðại diện Ðức Thánh Cha không thường trú tại Việt Nam; Ðức Tổng Giám Mục Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Ðọc; Ðức Cha Phó tổng Thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Khảm - Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho; Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh - Giám Mục Giáo phận Kon Tum; Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh Giám Mục Giáo phận Nha Trang; Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung - nguyên Giám Mục Giáo phận Kon Tum; Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Ðức Cha Mat thêu Nguyễn Văn Khôi Giám Mục Giáo phận Qui Nhơn; Ðức Ông Benabe Nguyễn Văn Phương và đoàn tháp tùng tại sân bay Phú Bài - Huế vào lúc 9 giờ 45 ngày 22 tháng 1 năm 2015.

Tại sân bay, những bó hoa tươi thắm các Giáo phận đại diện Giáo Tỉnh Huế dâng lên Ðức Hồng Y và quý Ðức Cha Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam để tỏ lòng yêu mến.

Ðây là hành trình thăm Mục vụ tiếp theo sau khi Ðức Hồng Y Tổng trưởng đến Tổng Giáo phận Hà Nội từ chiều ngày 19 tháng 1 năm 2015, rồi Ngài đã thăm Giáo phận Hưng Hóa ngày 21 tháng 1 năm 2015, sau khi tháp tùng Ðức Thánh Cha Phanxicô thăm Sri Lanka từ 12 đến 15 tháng 1 và Philippines từ 15 đến 19 tháng 1 năm 2015.

Sau khi đón Ðoàn của Ðức Hồng Y và Hội Ðồng Giám Mục Việt nam tại sân bay Huế, Ðoàn của Giáo phận Ðà Nẵng cùng tháp tùng đến thăm Tòa Tổng Giám mục, nhà thờ Phủ Cam (Chánh tòa Giáo phận Huế) và Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế.

Tại La Vang, Ðức Mẹ đã hứa tất cả những ai cầu nguyện nơi đây đều được Ðức Mẹ nhận lời. Ðức Hồng Y đã gợi mở những ý tưởng và tâm tình cầu nguyện cho cộng đoàn, lời cầu nguyện hướng đến nhu cầu của Giáo Hội, cấp bách cho công cuộc truyền giáo, nhu cầu của mổi người... đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu ngày nay đang bị bách hại vì Ðức tin.

17 giờ 15, Thánh lễ đại trào do Ðức Hồng Y chủ tế, các Ðức Cha và đoàn tháp tùng, Ðức Cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám Mục Giáo phận Ðà Nẵng cùng khoảng 500 Linh Mục của Giáo Tỉnh Huế (6 Giáo phận) cùng đồng tế với Ngài. Thánh lễ bằng bộ Lễ La-tinh ngân vang thật sốt sắng.

Lúc 20 giờ 15, Ðức Hồng Y và cộng đoàn nguyện gẫm lần chuỗi bên Mẹ, bao nhiêu tâm tình nguyện ước dạt dào từ con tim mỗi người thân thưa với Mẹ: "con đây, mẹ của con ơi!" và Mẹ nhân ái dịu hiền bao la, thấu hiểu các con Mẹ cần gì, để chuyển cầu cùng Chúa ban ơn phù trì".

 

Toma Trương Văn Ân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page