Ðức Thánh Cha bắt đầu

chuyến tông du Philippines

 

Ðức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du Philippines.

Manila (WHÐ 15-01-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến Manila, thủ đô Philippines, để bắt đầu chặng thứ hai của chuyến viếng thăm mục vụ tại châu Á. Sau chuyến bay dài sáu giờ ba mươi phút từ thủ đô Colombo của Sri Lanka, máy bay của Ðức Thánh Cha đã đáp xuống căn cứ không quân Villamor gần sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila lúc 5g45 chiều thứ Năm 15 tháng 01 năm 2015, giờ Manila. Ðám đông dân chúng đã reo hò, ca hát và nhảy múa chào đón Ðức Thánh Cha. Ðức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Philippines - được coi như Trung tâm Công giáo của châu Á -, sau Ðức giáo hoàng Phaolô VI (tháng 11/1970) và Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II (tháng 2/1981 và tháng 1/1995).

Chủ đề chính của chuyến tông du lần này là "Thương xót và Nhân từ"; và một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất sẽ là chuyến viếng thăm tại trung tâm thành phố Tacloban, cách Manila gần 600 km về phía đông nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Haiyan hồi tháng 11 năm 2013 với trên 7,300 người chết hoặc mất tích được ghi nhận. Ðức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ ngoài trời tại sân bay Tacloban, làm phép một trung tâm mới (mang tên ngài) cho người nghèo và dùng bữa trưa với các nạn nhân sống sót. Ngài cũng sẽ gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và các tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ chính toà Chúa Hiển Dung của Tổng giáo phận Palo. Thị trấn Palo cũng bị cơn bão này tàn phá nặng nề.

Tại thủ đô Manila, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành hai Thánh Lễ, một Thánh lễ vào ngày thứ Sáu 16 tháng 1 năm 2015 tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm, sau cuộc hội kiến Tổng thống Benigno Aquino, và tiếp theo là một cuộc gặp gỡ các gia đình trên cả nước. Vào Chúa nhật 18 tháng 1 năm 2015, ngày cuối của chuyến tông du, trước khi lên đường trở về Roma, Ðức Thánh Cha sẽ chủ tế Thánh Lễ bế mạc cùng với tất cả các giám mục địa phương. Thánh lễ này diễn ra tại một tại công viên khổng lồ ven biển, nơi chính Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gặp gỡ rất đông các bạn trẻ trong Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 10, cách nay đúng 20 năm.

Trong một lá thư mục vụ trước chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Philippines, Ðức hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng giám mục Manila - nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha sẽ đem lại cơ hội "để đón nhận ân sủng, lắng nghe những tiếng gọi, khuấy động những gì tiện nghi, để coi trọng người nghèo, đổi mới xã hội, chăm sóc thiên nhiên và để sống trong vinh dự".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page