Ðức Thánh Cha gửi điện thư

cho Ðức hồng y Vingt-Trois

chia buồn với gia đình các nạn nhân

của vụ tấn công khủng bố ở Paris

 

Ðức Thánh Cha gửi điện thư cho Ðức hồng y Vingt-Trois chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Roma (WHÐ 09-01-2015) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một điện thư chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố hôm thứ Tư 07 tháng 01 năm 2015 ở Paris. Ngài hứa cầu nguyện cho các nạn nhân, những người thân yêu của họ, và cho toàn thể người dân Pháp. Ðiện thư mang chữ ký của Ðức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh.

Sau đây là nội dung bức điện thư:

 

Kính gửi Ðức hồng y André Vingt-Trois,

Tổng giám mục Paris

Nghe tin về cuộc tấn công kinh hoàng vào trụ sở của báo Charlie Hebdo tại Paris đã cướp đi sinh mạng nhiều người, Ðức Thánh Cha Phanxicô hợp lời cầu nguyện với các gia đình đang đau khổ vì mất đi người thân và mọi người dân Pháp đang buồn sầu. Ðức Thánh Cha phó thác các nạn nhân cho Thiên Chúa là Ðấng đầy lòng thương xót, xin Chúa đón nhận họ vào ánh sáng của Người. Ðức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc nhất với những người bị thương và gia đình họ; xin Chúa nâng đỡ và an ủi họ trong cơn thử thách. Ðức Thánh Cha lặp lại lời lên án bạo lực đã gây ra quá nhiều đau khổ; ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban tặng món quà bình an và xuống phúc lành của Người trên các gia đình nạn nhân và mọi người dân Pháp.

Hồng y Pietro Parolin

Quốc vụ khanh Toà Thánh

 

Vũ Bình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page