Trong năm 2014

có tổng cộng 26 tác viên mục vụ bị giết chết

 

Trong năm 2014 có tổng cộng 26 tác viên mục vụ bị giết chết, tăng gấp ba lần hơn tổng số của năm 2013.

Roma (Apic 30-12-2014 và Apic 04-01-2015) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Fides, phổ biến ngày 30 tháng 12 năm 2014, thì trong năm 2014, có tổng cộng 26 tác viên mục vụ bị giết chết, tăng gấp ba lần hơn tổng số của năm 2013.

Theo con số do Bộ Truyền Giảng Tin Mừng phổ biến, thì trong số 26 tác viên mục vụ bị giết chết, Châu Mỹ có con số cao nhất là 14 vị, gồm 12 linh mục, 01 nam tu sĩ, và 01 chủng sinh.

Con số thống kê trên không kể đến các tu sĩ nam và nữ thuộc dòng Thánh Gioan Thiên Chúa phải thiệt mạng vì bị nhiễm vi khuẩn Ebola, đang gây hại tại vùng Tây Phi Châu, nhất là tại hai quốc gia Liberia và Sierra Leone.

Nguyên nhân tổng số 26 tác viên mục vụ bị giết, là do các vụ trộm, hoặc do chính những người đến xin tiền rồi trở mặt giết chết vị ân nhân để cướp thêm tiền. Trong vòng mười năm qua, từ 2004 đến 2013, đã có tổng cộng 230 tác viên mục vụ bị giết chết, trong số này có 03 giám mục.

Cũng theo thống kê của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng, thì quốc gia Mêhico là nơi nguy hiểm nhất cho các tác viên mục vụ. Từ năm 1990 đến năm 2014, đã có 01 Hồng Y, 34 linh mục, 01 phó tế, 03 nam tu sĩ, 05 giáo dân và 01 nhà báo công giáo, bị giết chết tại Mêhicô.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page