Ðức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên

thăm và tham dự lễ truyền chức linh mục

tại Giáo phận Tông tòa Savannakhet, Lào

 

 

Ðức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên thăm và tham dự lễ truyền chức linh mục tại Giáo phận Tông tòa Savannakhet, Lào.

Vinh, Việt Nam (GPVO 8-12-2014) - Gác lại những công việc bộn bề sau những ngày đại lễ của giáo phận nhà, Ðức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên đã lên đường đi thăm và chung chia niềm vui trong ngày lễ truyền chức linh mục của giáo phận tông tòa Savannakhet thuộc tỉnh Khammouan, Lào. Ðồng hành với ngài có cha Gioan Baotixita Nguyễn Kim Ðồng giám đốc Tiền chủng viện Xã Ðoài cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt Ngàn Sâu.


Ðức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên thăm và tham dự lễ truyền chức linh mục tại Giáo phận Tông tòa Savannakhet, Lào.


Sáng sớm ngày 05 tháng 12 năm 2014, Ðức Cha Phêrô cùng quý cha đã vượt 350 cây số với những chặng đường cheo leo hiểm trở, qua cửa khẩu Cha Lo theo quốc lộ 12 đến với thị xã Thakhek tỉnh Khammouan. Tại đây, Ngài cùng quý cha đã đến chào thăm Ðức Cha Jean Marie Vianney Prida Inthirath là Giám quản tông tòa Savannakhet và ghé thăm Ðại chủng viện Thakhek. Trước sự tiếp đón vui mừng của Ðức Giám mục tông tòa Savannakhet, Ðức Cha Phêrô đã chào thăm và gửi tới Ðức cha cùng quý cha giáo phận này những món quà lưu niệm thể hiện tình thân ái. Qua thời gian chia sẻ, Ðức Cha Phêrô thấu hiểu và xúc động trước hoàn cảnh hiện tại của một giáo phận non trẻ và đang còn rất nhiều khó khăn cho hành trình mục vụ của giáo phận. Ðược biết, giáo phận tông tòa Savannakhet hiện có hơn 12,500 giáo dân trong 2.7 triệu người thuộc khu vực miền trung nước Lào, họ chủ yếu sống bằng lao động nông nghiệp. Cánh đồng truyền giáo 48,100 cây số vuông ấy chỉ có 6 linh mục, trung bình mỗi linh mục phải coi sóc từ 10 đến 20 giáo xứ, hầu hết các giáo xứ mỗi tháng được các cha đến dâng lễ một lần. Hơn bao giờ hết, các giáo dân nơi đây đang cần những mục tử đến để "cho họ ăn".

Chào tạm biệt Ðức Cha Jean Marie Vianney Prida Inthirath, Ðức Cha Phêrô cùng quý cha rảo quanh một vòng khuôn viên Tòa giám mục để tham quan. Trong khuôn viên nhỏ bé khoảng 3,000 mét vuông này, gồm có Nhà thờ chính tòa, Tòa giám mục và Ðại chủng viện. Ðến với Ðại chủng viện, một ngôi trường nhỏ bé giống với trường giáo lý của một họ đạo nhỏ nào đó tại giáo phận Vinh. Ðến đây, chúng tôi thấu hiểu thêm về sự khó khăn vất vả của giáo phận tông tòa Savannakhet. Ngôi trường này, cũng là nơi duy nhất đào tạo linh mục cho toàn Giáo hội tại Lào. Số chủng sinh hiện tại là 15 thầy đang theo học tại đây. Thư viện rộng khoảng chừng 30 mét vuông là nơi duy nhất để các thầy học tập và nghiên cứu. Các thầy theo học ở đây đang con thiếu thốn nhiều bề từ cơ sở vật chật đào tạo, học tập cho đến điều kiện sinh hoạt. Các giáo sư tham gia giảng dạy đang con thiếu rất nhiều. Mỗi lần lên chương trình giảng dạy cho các thầy, giáo phận phải đi mời các giáo sư ở các nước ngoài về.

Ðúng 9g30, ngày 06 tháng 12 năm 2104, Giáo phận tông tòa Savannakhet tổ chức thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế cho 6 thầy. Trong đó, 3 tiến chức sẽ được truyền chức linh mục và 3 thầy còn lại được truyền chức phó tế. Thánh lễ có sự hiện diện của các Ðức giám mục trong nước Lào và Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh cùng đông đảo của quý Cha đến từ các nước khác nhau. Các ngài tiến lên lễ đài với đoàn rước nhập lễ trong tiếng cồng chiêng và những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa Lào. Thánh lễ với sự tham dự của khoảng 3,000 giáo dân.

Mọi người nơi đây vui mừng phấn khởi vì từ nay Giáo hội Lào có thêm 3 linh mục góp vào hàng ngũ linh mục giáo phận là 9 linh mục và cho toàn Giáo hội tại Lào với 21 linh mục. Trước cánh đồng truyền giáo mênh mông của đất nước triệu voi này, đang rất cần nhiều "thợ gặt", nhiều nhà truyền giáo quảng đại dấn thân đem Tin Mừng của Ðức Kitô cho đất nươc hơn 7 triệu người này.

Kết thúc chương trình lúc 14 giờ, Ðoàn Giáo phận Vinh tạm biệt và ra về trong niềm vui vì giáo phận bạn đã có thêm các tân linh mục. Mang trong mình những hy vọng và lời kinh nguyện cầu, một ngày nào đó Giáo phận tông tòa Savannakhet phát triển và có thêm nhiều người nhận biết Ðức Kitô hơn nữa.

 

Nguyễn Năng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page