Chương trình chuyến tông du

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

đến Sri Lanka và Philippines

 

Chương trình chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Sri Lanka và Philippines (tháng 1/2015).

Roma (WHÐ 15-11-2014) - Sáng thứ Sáu 14 tháng 11 năm 2014, Toà Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Sri Lanka và Philippines. Ðức Thánh Cha sẽ rời Roma ngày 12 tháng 1 năm 2015, và trở về Vatican vào ngày 19 tháng Giêng năm 2015.

Chủ đề cho chuyến tông du của Ðức Thánh Cha đến Sri Lanka là "Ở lại trong tình yêu" và đến Philippines là "Thương xót và nhân từ".

Tại một cuộc họp báo ở Manila hôm thứ Sáu 14 tháng 11 năm 2014, Ðức Tổng giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cho biết: Ðức Thánh Cha sẽ đích thân mang "Niềm vui Tin Mừng đến cho chúng tôi, trong năm ngày đặc biệt trong tháng Giêng mà chúng tôi đã chính thức công bố". Ngài cũng nhắc lại rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha sẽ "mang đến sứ điệp của tình yêu, lòng nhân từ và thương xót mục tử" và chính "qua sự hiểu biết và sống sứ điệp này mà ân sủng sẽ tuôn tràn".

Sau đây là chương trình chuyến tông du:

Thứ Hai, 12-01-2015

19g00: Khởi hành từ sân bay Fiumicino ở Roma đi Colombo

Thứ Ba, 13-01-2015

09g00: Ðến sân bay quốc tế ở Colombo - Nghi lễ đón tiếp

13g15: Ðức Thánh Cha ngỏ lời với các giám mục Sri Lanka tại Toà Tổng giám mục Colombo

17g00: Thăm Tổng thống Cộng hoà Sri Lanka tại Dinh Tổng thống

18g15: Gặp gỡ liên tôn tại Hội trường quốc tế Bandaranaike Memorial

Thứ Tư, 14-01-2015

08g30: Cử hành Thánh lễ tuyên thánh cho Chân phước Joseph Vaz tại khu vực bãi biển Galle Face Green ở Colombo

14g00: Ðến Madhu bằng máy bay trực thăng

15g30: Ðọc kinh Mân côi tại Ðền Ðức Mẹ Mân Côi ở Madhu

16g45: Di chuyển bằng trực thăng đến Colombo

Thứ Năm, 15-01-2015

08g15: Viếng Nhà nguyện "Ðức Bà Lanka" tại Bolawalana

08g45: Nghi lễ tạm biệt tại sân bay quốc tế Colombo

09g00: Khởi hành đi Manila

17g45 Ðến căn cứ không quân Villamor ở Manila

Về Toà Sứ thần Toà Thánh tại đại lộ Taft, Manila

Thứ sáu, 16-01-2015

09g15: Nghi lễ chào mừng tại quảng trường Malacanan, Manila

10g15: Gặp các giới chức dân sự và Ðoàn Ngoại giao

Ðến Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội (Nhà thờ chính toà Manila)

11g15: Cử hành Thánh Lễ với các giám mục, linh mục và tu sĩ tại Nhà thờ chính toà Manila

Ðến Sân vận động trong nhà của "Khu Thương mại Á châu" ở Pasay

17:30 Gặp gỡ các gia đình tại Sân vận động của "Khu Thương mại Á châu"

Thứ Bảy, 17-01-2015

08g15: Khởi hành từ Căn cứ không quân Villamor đi Tổng giáo phận Palo

09g30: Ðến sân bay Tacloban

10g00: Cử hành Thánh Lễ tại sân bay Tacloban

12g45: Dùng bữa trưa với người nghèo và người sống sót sau thảm hoạ tại Gonzagahaus (Toà Tổng giám mục Palo) ở Palo, Leyte

15g00: Làm phép Trung tâm Giáo hoàng Phanxicô dành cho người nghèo tại Palo, Leyte

15g30: Gặp gỡ các linh mục và tu sĩ tại nhà thờ Chúa Hiển dung (Nhà thờ chính toà Palo) tại Palo, Leyte

17g00: Khởi hành đi Manila

18g15: Ðến Căn cứ không quân Villamor, Manila

Chúa nhật, 18-01-2015

09g45: Gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo

10g30: Gặp gỡ giới trẻ tại Ðại học giáo hoàng Thánh Tôma ở Manila

Ðến Rizal Park, Manila

15g30: Cử hành Thánh Lễ bế mạc tại quảng trường Rizal ở Manila

Thứ Hai, 19-01-2015

09g45: Nghi lễ tạm biệt tại Căn cứ Không Villamor

10g00: Khởi hành đi Roma

17g40: Về đến sân bay Ciampino ở Roma.

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page