Ðức Thánh Cha thành lập Ủy ban đặc biệt

nghiên cứu canh tân việc tiêu hôn

 

Ðức Thánh Cha thành lập Ủy ban đặc biệt nghiên cứu canh tân việc tiêu hôn.

Roma (UBMVGD 23-09-2014) - Hôm 22 tháng 9 năm 2014, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra thông cáo:

"Vào ngày 27 tháng Tám năm 2014, Ðức Thánh Cha đã quyết định thành lập một Ủy ban đặc biệt để nghiên cứu canh tân quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu theo giáo luật.

Ủy ban sẽ được chủ trì bởi Ðức Cha Pio Vito Pinto, niên trưởng của tòa Thượng Thẩm Rota ở Rôma, và bao gồm các thành viên:

Ðức Hồng Y Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn bản pháp lý;

Ðức Ông Luis Francisco Ladario, thư ký của Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin;

Ðức Giám mục Dimitri Salachas, Giám mục Tông tòa của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Byzantine Hy Lạp;

các Ðức Cha Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiaraj và Alejandro W. Bunge, thẩm phán của Toà Thượng Thẩm Rota ở Rôma;

Cha Nikolaus Schoch, OFM, Công tố viên thay thế Tư pháp của Tối cao pháp viện Tòa Thánh;

Cha Konstanc Miroslav Adam, OP, Hiệu trưởng của trường Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum);

Cha Jorge Horta Espinoza, OFM, Trưởng Khoa Giáo Luật của Ðại học Giáo hoàng Antonianum;

và Giáo sư Paolo Moneta, cựu giáo sư Giáo luật tại Ðại học Pisa.

Công việc của Ủy ban đặc biệt sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt và sẽ tập trung vào việc chuẩn bị một đề xuất cải cách quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu, tìm kiếm cách đơn giản hóa các thủ tục, trong khi bảo vệ các nguyên tắc thuộc về bản chất bất khả phân ly của hôn nhân ".

 

Tạ Ân Phúc

Nguồn: ubmvgiadinh.org

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page