Hội đồng Hồng y Tư vấn

nhóm họp Khoá thứ sáu

 

Hội đồng Hồng y Tư vấn nhóm họp Khoá thứ sáu.

Roma (WHÐ 16-09-2014) - Khoá họp thứ sáu của "Hội đồng Hồng y Tư vấn" đã khai mạc vào sáng thứ Hai 15 tháng 09 năm 2014 dưới sự chủ tọa của Ðức Thánh Cha Phanxicô, và sẽ diễn ra trong ba ngày tại Nhà khách Thánh Martha, đến thứ Tư 17 tháng 09 năm 2014.

Với "khối lượng công việc" vẫn còn phải thực hiện - gồm các buổi điều trần và phân tích các điều trần này - cuộc cải tổ sẽ không thể hoàn tất trong năm 2014.

Cần nhắc lại, ngày 13 tháng 04 năm 2013 Ðức Thánh Cha đã thành lập Hội đồng Hồng y Tư vấn và bổ nhiệm 8 hồng y ở năm châu lục vào Hội đồng này để "trợ giúp ngài trong việc cai quản Giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một đề án nhằm duyệt lại Tông hiến Pastor Bonus (Mục tử nhân lành) về Giáo triều Roma".

Năm khoá họp trước của Hội đồng đã diễn ra: hai lần vào năm 2013: từ 01 đến 03 tháng Mười năm 2013 và từ 03 đến 05 tháng Mười Hai năm 2013; và 3 lần vào năm 2014: từ 17 đến 19 tháng Hai năm 2014, từ 28 đến 30 tháng Tư năm 2014 và từ 01 đến 04 tháng Bảy năm 2014.

Tháng Bảy năm 2014, Hội đồng đã thảo luận về việc tổ chức lại Viện Giáo vụ (IOR) với các thành viên của Uỷ ban Hồng y đang ở Roma là các Hồng y Santos Abril y Castello, Thomas Christopher Collins, Jean Louis Tauran và Pietro Parolin.

Hội đồng cũng đề cập đến các Hội đồng Toà Thánh, đánh giá "riêng" từng Hội đồng này. Ðức hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican, đã trình bày về Phủ Thống đốc, và Ðức hồng y Pietro Parolin, về Phủ Quốc vụ khanh.

Ban đầu Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 8 Hồng y, sau đó Ðức Thánh Cha quyết định mở rộng thêm thành 9 Hồng y với Ðức hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Các vị Hồng y đã được bổ nhiệm từ đầu gồm có: Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican; Francisco Javier Errázuriz Ossa, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, Chile; Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Ðộ; Reinhard Marx, Tổng giám mục Munchen và Freising, Ðức; Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo; Sean Patrick O'Malley O.F.M. Cap, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ; George Pell, Tổng giám mục Sydney, Australia; Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, S.D.B., Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras.

(Zenit)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page