Khích lệ tín hữu dấn thân

trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội

 

Các Giám Mục vùng nói tiếng Bồ Ðào Nha bên Phi Châu khích lệ tín hữu dấn thân trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Luanda (SD 30-07-2014) - Các Giám Mục thuộc 8 nước Phi châu nói tiếng Bồ Ðào Nha khích lệ tín hữu dấn thân nhiều hơn trong các lãnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.

Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thộng cáo đúc kết hội nghị nhóm tại Luanda trong các ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2014. Thông cáo mang chữ ký của Ðức Cha Gabriel Mbilingi, Chủ tịch Hội Ðồng Giàm Mục Angola và Sao Tomé có đoạn viết: "Hội nghị này giúp chúng tôi củng cố sự hiệp nhất, và cho phép cộng tác với nhau trong việc mục vụ cho các Giáo Hội nói tiếng Bồ Ðào Nha".

Trong một tuần hội họp các Giám Mục tám nước Phi châu nói tiếng Bồ Ðào Nha đã chia sẻ các kinh nghiệm chuyên biệt của các Giáo Hội địa phương, cũng như các phản ứng đối với các thách đố mục vụ hiện nay, dưới ánh sáng của Thông điệp "Niềm Vui Phúc Âm". Hội nghị đã rộng mở một ngày cho sự tham dự của anh chị em giáo dân tại đại học công giáo Angola. Thông cáo của Các Giám đã nhắc tới nhiều đề tài được thảo luận, trong đó có sự cần thiết dấn thân của giáo dân trong lãnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, sự hiện diện của Giáo Hội trong thế giới đại học, ơn gọi linh mục, đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. (SD 30-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page