Tổ chức Quốc Tế Hòa Bình Chúa Kitô

kêu gọi ngưng cung cấp khí giới cho Siria

 

Tổ chức Quốc Tế Hòa Bình Chúa Kitô kêu gọi ngưng cung cấp khí giới cho Siria.

Roma (SD 29-07-2014) - Tổ chức quốc tế Hòa Bình Chúa Kitô kêu gọi ngưng bán vũ khí cho Siria và tái lập thương thuyết chính trị giữa tất cả mọi phe lâm chiến, dưới sự phối hợp của Liên Hiệp Quốc.

Trong thông cáo phổ biến ngày 29 tháng 7 năm 2014 tổ chức Hòa Bình Chúa Kitô khẳng định đó là các con đường duy nhất giúp ngăn chặn thảm kịch chiến tranh và các khổ đau kinh khủng của nhân dân Siria. Tổ chức cũng tố cáo trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và của vài chính quyền đối với "cuộc chiến được quản lý". Cho dù có cấm vận từ Liên Hiệp Âu châu khí giới đã không bao giờ ngừng chuyển tới Siria, trong khi các chống đối của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn chặn một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, đã khiến cho 160,000 người chết, 600,000 người bị thương và phân nửa dân Siria phải tản cư trốn chiến tranh. Chính vì thế tổ chức Hòa Bình Chúa Kitô cấp thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp, ngăn chặn việc bán vũ khí cho Siria và tái lập các cuộc thương thuyết giữa mọi phe phái với sự tham dự của xã hội dân sự.

Tổ chức cũng chào mừng việc chỉ định ông De Mistura, đặc ủy của Liên Hiệp Quốc, đặc trách cuộc khủng hoảng tại Siria. Pax Christi yêu cầu các chính quyền ưu tiên che chở thường dân, cứu trợ nhân đạo như thiết định trong các nghị quyết 2139 và 2165. Ngoài ra Pax Christi cũng khích lệ các nước Âu châu tiếp đón người tỵ nạn Siri. (SD 29-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page