Sứ điệp Ðức Hồng Y Filoni

gửi các Giám mục miền Ðông Phi Châu

 

Sứ điệp Ðức Hồng Y Filoni gửi các Giám mục miền Ðông Phi Châu.

Lilongwe (SD 23-07-2014) - Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo khích lệ các các Giám Mục miền Ðông Phi châu can đảm tiếp tục công tác rao truyền Tin Mừng, cho dù trong vùng có các chiến cuộc, xung khắc và khó khăn.

Sứ điệp mang chữ ký của Ðức Tổng Giám Mục Savio Hàn Ðại Huy, Thư ký của Bộ, đã được Ðức Tổng Giám Mục Julio Murat, Sứ Thần Tòa Thánh tại Zambia, tuyên đọc trong buổi khai mạc đại hội khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Ðông Phi viết tắt là AMECEA, triệu tập tại Lilongwe, thủ đô Malawi, kéo dài cho tới ngày 26 tháng 7 năm 2014. Trong sứ điệp Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo cũng xin các Giám Mục đừng quên các nạn nhân của chiến tranh, xung khắc, bạo lực, và dấn thân thăng tiến hòa bình, công lý, cảm thông.

Tham dự đại hội về đề tài "Công tác tái rao truyền Tin Mừng qua sự hoán cải và chứng tá đức tin kitô" có 250 Giám Mục thuộc các nước: Eritrea, Etiopia, Kenya, Sudan, Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia. Nhắc đến thảm cảnh của toàn vùng này, nơi các dân tộc phải đau khổ vì chiến tranh, xung khắc ngăn cản các hoạt động truyền giáo và thăng tiến phát triển con người, Ðức Hồng Y Filoni xin các Giám Mục gia tăng cầu nguyện để hòa bình, công lý, hiểu biết và hiệp thộng huynh đệ mau ngự trị trong vùng, cũng như học hiểu các giáo huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô liên quan tới nhiệm vụ loan báo Tin Mừng "tại khắp nơi, trong mọi hoàn cảnh, không lưỡng lự, úp mở hay sợ hãi" , bởi vì "niềm vui Phúc Âm được dành để cho mọi người không loại trừ ai". Ðức Hồng Y Filoni cũng lưu ý các Giám Mục về Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình vào tháng 10 tới đây, khích lệ suy tư và tái khám phá ra các giá trị kitô nền tảng của gia đình. Gia đình là Giáo Hội tại gia, trong đó cha mẹ là những người đầu tiên loan truyền đức tin cho con cái qua lời nói và gương sáng của mình. Sau cùng Ðức Hồng Y Tổng trưởng cám ơn các Giám Mục, linh mục tu sĩ và giáo dân nam nữ đã hăng say hoạt động để gieo vãi hạt giống đức tin trong toàn vùng. Ngài cầu mong Giáo Hội là dụng cụ thực sự hữu hiệu đem lại ơn cứu rỗi cho con người, là muối đất và ánh sáng cũng như dụng cụ hòa bình cho lục địa Phi châu. (SD 23-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page