Giáo hội Camerun phát động

ngày cầu nguyện cho hòa bình

 

Giáo hội Camerun phát động ngày cầu nguyện cho hòa bình.

Douala (SD 16-07-2014) - 19 tháng 7 năm 2014 là ngày toàn nước Camerun cầu nguyện cho hòa bình tại Camerun cũng như tại các nước có chiến tranh. Ðây đã là sáng kiến của Ðức Cha Samuel Kleda, Tổng Giám Mục Douala, kiêm Chủ tịch Hôi Ðồng Giám Mục Camerun.

Trong mọi giáo xứ toàn nước Camerun đều có các thánh lễ và các buổi canh thức cầu nguyện cho quốc thái dân an tại Camerun cũng như tại mọi nước trên thế giới đang có chiến tranh. Mục đích của ngày toàn quốc cầu nguyện cho hòa bình là để gây ý thức cho tín hữu và dân chúng liên quan tới tình trạng an ninh bấp bênh tại miền bắc Camerun, giáp giới với Nigeria, nơi lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram đang tàn sát, bắt cóc trẻ em người trẻ và gieo kinh hoàng cho các kitô hữu Nigeria. Năm mgoái các phiến quân Boko Haram cũng đã xâm nhập miền nam Camerun và bắt cóc dân chúng. Trong số các nạn nhân cũng có linh mục hồng ân đức tin Georges Vandenbeusch, người Pháp, bị bắt cóc vào tháng 11 năm 2013 và được trả tự do vào đầu năm mới 2014. Rồi có hai linh mục người Ý cha Gianantonio Allegri và cha Giampaolo Marta, bị bắt cóc hồi tháng 4 năm nay cùng với nữ tu Gilberte Bissiere người Canada. Các vị này cũng đã được trả tự do.

Các căng thẳng leo thang này khiến cho các Giám Mục Camerun lo âu. Gần 50% dân Camerun theo Kitô giáo, tín hữu hồi được khoảng 22%, số còn lại theo các đạo cổ truyền Phi châu và thờ vật linh. (SD 16-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page