Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở châu Phi

thảo luận về phát triển châu Phi

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở châu Phi thảo luận về phát triển châu Phi.

Kampala, Uganda (WHÐ 12-07-2014) - Hơn 200 nhà lãnh đạo tôn giáo Phi châu đã gặp nhau trong một Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, 01 và 02 tháng Bảy năm 2014, tại Kampala, thủ đô Uganda.

Hội nghị được tổ chức dưới sự bảo trợ của Sáng kiến Liên tôn Phi châu về Chương trình phát triển sau năm 2015, một liên hiệp các cộng đoàn tôn giáo cùng các nhà lãnh đạo trên khắp châu Phi với sự trợ giúp kỹ thuật của Chiến dịch Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc (UNMC) và các đối tác phát triển khác.

Hội nghị có chủ đề "Ðẩy mạnh sự tham gia của các cộng đồng tôn giáo vào Chương trình phát triển sau năm 2015" do các đơn vị sau đây đồng triệu tập: Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo Phi châu; Hội nghị các Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar; Hội đồng các Giáo hội toàn châu Phi; Tổ chức các Giáo hội bản địa Phi châu; Hội đồng Ấn giáo Phi châu; Hội đồng các Giáo tỉnh Anh giáo Phi châu; Liên hiệp các Hội đồng Hồi giáo của miền Trung, Ðông và Nam Phi; Hội đồng tinh thần Baha'i; Hiệp hội các Giáo hội Tin Lành Phi châu; Liên Hữu các Hội đồng Kitô và các Giáo hội ở vùng Ðại Hồ và Sừng châu Phi; và Tổ chức phi chính phủ Arigatou quốc tế, Nairobi.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cam kết: thúc đẩy hoà bình và hoà giải trong các quốc gia và các cộng đồng hiện đang phải đối mặt với bạo lực; thúc đẩy đối thoại liên tôn và hợp tác như một phương tiện nhằm triệt bỏ thái độ cực đoan tôn giáo của các phần tử trong các cộng đoàn tôn giáo; ủng hộ việc thành lập các cơ chế để đảm bảo phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người khuyết tật và người sống chung với HIV/AIDS được thụ hưởng thành quả của những nỗ lực nhằm tìm giải pháp cho những thách thức phát triển của châu Phi.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đã đồng ý sẽ cử các đại biểu của mình tham gia vào việc thiết lập một cơ quan chung cho "Chương trình phát triển sau năm 2015", để đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu của Chương trình này.

"Chương trình phát triển sau năm 2015" là một chương trình do Liên Hiệp Quốc đề ra, tiếp theo sau một chương trình đã bắt đầu vào năm 2000 và sẽ kết thúc vào năm 2015. Ðó là chương trình "Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ", trong các lĩnh vực sức khoẻ, giáo dục và phát triển kinh tế của các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Tám mục tiêu của Chương trình này là: (1) Loại trừ triệt để tình trạng nghèo đói; (2) Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học; (3) Thúc đẩy bình đẳng giới và vị thế, năng lực của phụ nữ; (4) Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em (5) Cải thiện sức khỏe bà mẹ; (6) Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác; (7) Ðảm bảo một môi trường bền vững; (8) Phát triển quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển.

(Tổng hợp)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page