Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô

lên án và kêu gọi chấm dứt bạo lực

 

Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô lên án và kêu gọi chấm dứt bạo lực.

Genève (SD 11-07-2014) - Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo hội Kitô mạnh mẽ kết án các hành động chiến tranh bạo lực của cả hai phía Palestine và Israel, và yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp để chấm dứt các xung khắc này.

Thông cáo công bố tại Genève mang chữ ký của mục sư Tổng thư ký Olav Fykse Tveit khẳng định rằng Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Israel chấm dứt việc chiếm đất đai bất hợp pháp của người Palestine, cũng như thôi phong tỏa vùng Gaza. Ngoài ra, Hội Ðồng cũng thường xuyên bầy tỏ âu lo đối với các căng thẳng và bạo lực gia tăng tại Thánh Ðịa. Các căng thẳng gia tăng trước và sau vụ sát hại ba người trẻ Isreal và một người trẻ Palestine, và với các vụ dội bom và oanh kích của không lực Israel khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng, đa số là phụ nữ người gíá và trẻ em.

Trong viễn tượng này bạo lực không giúp đạt được gì, vì một đàng sự thất bại của các cuộc thương thuyết mới đây đã khiến cho hai bên đánh mất đi cái nhìn chung về tương lai, viễn tượng thành lập hai quốc gia, việc chấm dứt chiếm đất. Ðàng khác nó làm gia tăng một vòng bạo lực và thù hận hỏa ngục không thể chịu nổi khác. Nó sẽ không ngừng khi nào việc chiếm đất đai vẫn tiếp tục. Ðiều đang xảy ra hiện nay không phải là một thảm cảnh lẻ loi, nhưng phải được nhìn trong bối cảnh của việc chiếm đất của người Palestine bắt đầu từ năm 1967. Mục sư Tveit yêu cầu Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại New York ngày mùng 9 tháng 7 năm 2014 theo lời yêu cầu của đại biểu các nước A rập, xin hai phe xung khắc chấm dứt bạọ lực. Mục Sư Tveit cũng thỉnh cầu các Giáo Hội cùng nhau làm việc để biến thù hận và báo oán thành sự thân thiện và coi nhau như anh chị em trong Chúa. Trong hoản cảnh thê thảm này chúng tôi coi việc các gia đình Israel chia buồn và thăm viếng các gia đình Palestine nạn nhân của bạo lực, là một niềm hy vọng rất lớn. (SD 11-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page