200 Vị lãnh đạo tôn giáo

dấn thân thực hiện chương trình phát triển

sau năm 2015

 

200 Vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân thực hiện chương trình phát triển sau năm 2015.

Kampala (Fides 11-07-2014) - Trong hội nghị nhóm tại Kampala thủ đô Uganda những ngày vừa qua khoảng 200 vị lãnh đạo tôn giáo nhiều nước Phi châu đã cương quyết dấn thân thực hiện chương trình phát triển đại lục này sau năm 2015.

Các vị lãnh đạo nói trên thuộc các Giáo Hội Kitô, Hồi giáo, các các tôn giáo cổ truyền Phi châu, đạo Bahai và các đạo khác. Các vị quyết dấn thận thăng tiến hòa bình hòa giải trong các nước có chiến tranh xung khắc, cũng như phát huy đối thoại giữa các tôn giáo, cộng tác ngằn ngừa không để cho tôn giáo trở thành cớ gây căng thẳng và bạo lực, thành lập các cơ cấu thăng tiến phát triển cho các giai tầng đã hội bị thiệt thòi nhất.

Dự án pht triển Phi châu sau năm 2015 đã do Liện Hiệp Quốc đề ra, sau dự án năm 2000 nhằm mục đích đạt các mục tiêu phát triển của Ngàn năm mới trong lãnh vực y tế, giáo duc, và kinh tế tại các quốc gia nghèo nhất thế giới. Dự án phát triển Ngàn năm thứ ba đề ra 8 mục tiêu: tiêu diệt nạn nghèo đói cùng cực, giáo dục tiểu học dại đồng, thăng tiến binh đẳng giữa nam nữ và sự độc lập của nữ giới, giảm số tử vong của trẻ em, cải tiến sức khỏe cho các bà mẹ, chống bệnh liệt kháng AIDS, sốt rét rừng và các bệnh tật khác, bảo vệ môi sinh và liên đới phát triển quốc tế. (Fides 11-7-2014)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page