Kết toán tài chính năm 2013

của Toà Thánh và của Nhà nước Vatican

 

Kết toán tài chính năm 2013 của Toà Thánh và của Nhà nước Vatican.

Roma (WHÐ 10-07-2014) - Hôm thứ Bảy, 05 tháng 07 năm 2014, Phủ đặc trách các vấn đề kinh tế của Toà Thánh đã công bố bản kết toán tài chính năm 2013 của Toà Thánh và của Phủ Thống đốc Vatican.

Sau đây là bản tóm tắt các dữ liệu:

Kết toán tài chính của Toà Thánh có mức thâm hụt 24,470,549 euro, chủ yếu (khoảng 14 triệu) do giá vàng biến động.

Mặc dù đó là những khoản nhằm đánh giá và vì thế không thực tế, nhưng theo những nguyên tắc kế toán dựa trên tiêu chí cẩn trọng có trong "Những quy định về việc soạn thảo báo cáo tài chính của Toà Thánh", các khoản này được ghi vào cột nợ trong quản lý tài chính tổng quát.

Các khoản mục chi phí chủ yếu là trả lương cho nhân viên (2,886 người với khoảng 125 triệu euro) và thuế bất động sản ở Italia (hơn 15 triệu euro).

Kết toán tài chính của Phủ Thống đốc Vatican - cơ quan độc lập với Toà Thánh (với 1,951 nhân viên) - có số dư 33,040,583 euro, tăng khoảng 10 triệu euro so với năm trước.

Khoản đóng góp của các giáo phận để giúp Giáo triều Rôma phục vụ Giáo hội hoàn vũ tăng nhẹ: từ 22,347,426 euro cho năm 2012 tăng lên 22,435,359 euro cho năm 2013. Trong khi đó, như mọi năm, Viện Giáo vụ (ngân hàng Vatican) đã đóng góp cho Ðức Thánh Cha 50 triệu euro để giúp ngài thi hành thừa tác vụ và công việc bác ái.

Như thường lệ, tổng kết hai kết toán trên của tài khoá 2013 cho số dư khoảng 10 triệu euro.

Dựa trên báo cáo của Phủ đặc trách các vấn đề kinh tế của Toà Thánh về các hoạt động tài chính trong năm 2013, cũng như những ý kiến của kiểm toán viên, Hội đồng kinh tế đã có thể đánh giá các khía cạnh quan trọng nhất của tình hình tài chính của quốc gia Vatican vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, và đưa ra nhận định rằng các kết quả của những hoạt động trong giai đoạn này là phù hợp với quy định. Vì thế Hội đồng kinh tế đã phê duyệt bảng kết toán năm 2013 và trình lên Văn phòng Kinh tế để tuân theo các tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Báo cáo hằng năm của Ngân hàng Vatican, công bố hôm 08 tháng 07 năm 2014, cho biết cơ quan này đã đóng góp cho ngân sách Toà Thánh 54 triệu euro. Cần xác định rằng, cũng như năm ngoái, 50 triệu dành cho việc tăng cường quản lý Toà Thánh và 4 triệu cho các công trình khác, chẳng hạn như trợ giúp các Ðan viện kín, Quỹ Amazon, Quỹ trợ giúp các Giáo hội Ðông phương, v.v...

(VIS)

 

Vũ Bình

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page