Thư hiệp thông của Tòa Giám mục Xã Ðoài

với các gia đình nạn nhân

trong vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan

 

Thư hiệp thông của Tòa Giám mục Xã Ðoài với các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan.

Vinh (GP Vinh 03-06-2014) - Sáng thứ Hai 2 tháng 6 năm 2014, một tai nạn giao thông kinh hoàng trên tỉnh lộ 201 Chaiyaphum - Phae, Thái Lan. Cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhân viên y tế đã đến nơi cố gắng dập tắt đám cháy. 13 người được ghi nhận là đã chết và 3 người khác bị thương trầm trọng đã được chuyển đến bệnh viện Kaeng Khro. Những nạn nhân của tai nạn đau buồn này phần lớn là người Việt đang sinh sống tại Bangkok, trong đó có linh mục Giacôbê Vũ Thế Hanh dòng Ða Minh Việt Nam, và 13 bạn trẻ Công Giáo Việt Nam đang trên đường đi tham dự Ðại Hội Giới Trẻ tại Minburi. Hầu hết các bạn trẻ bị thiệt mạng là các thanh niên thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh.

Văn phòng Tòa Giám mục Xã Ðoài và đặc biệt Ðức Giám mục Giáo phận, Phaolô Nguyễn Thái Hợp rất đau buồn khi nhận được tin này và tha thiết kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện, cũng như chia sẻ mất mát to lớn với gia đình các nạn nhân. Sau đây là Thư hiệp thông của Tòa Giám mục Xã Ðoài với các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan.

 

Giáo Phận Vinh

Tòa Giám mục Xã Ðoài

Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An

Tel: (0383) 861 171

Email: tgmvinh@gmail.com

 

Số: 08/14TB-TGM

Xã Ðoài, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Thư Hiệp Thông

Với các gia đình nạn nhân của vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan

 

Kính gửi: Quý Cha và cộng đoàn Dân Chúa thuộc Giáo phận Vinh

Vụ tai nạn của chiếc xe chở giới trẻ Việt Nam từ Bangkok đi tham dự Ðại hội giới trẻ Công Giáo Việt Nam lần thứ IV tại nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Michael ở Nong Bua Lam Phu, sáng thứ Hai, ngày 02 tháng 6 năm 2014, tại huyện Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum, vùng Ðông Bắc Thái Lan, đã làm 13 người chết và 4 người bị thương nặng. Trong đó, đa số là tín hữu Giáo phận Vinh, hiện đang làm ăn tại Thái Lan. Thi thể các nạn nhân bị thiêu cháy, không thể nhận dạng, nhưng theo nguồn tin từ cộng đồng người Việt tại Thái Lan, 13 người đã qua đời là:

1. Lm Giacôbê Vũ Thế Hanh, Bề trên cộng đoàn Ða Minh Việt Nam tại Thái Lan, quê quán thuộc xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai.

2. Anh Phêrô Hoàng Nhật Cương, giáo xứ Hòa Mỹ, Giáo phận Vinh, thuộc xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chị Maria Ðặng Thị Hương, giáo xứ Phương Mỹ, Giáo phận Vinh, thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Anh Giuse Châu Anh Kiệt (chưa rõ địa chỉ).

5. Chị Maria Bùi Thị Hồng Minh, giáo xứ Kẻ Tùng, Giáo phận Vinh, thuộc xã Ðức La, huyện Ðức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Chị Maria Trần Thị Ngọc, giáo xứ Quan Lãng, Giáo phận Vinh, thuộc xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

7. Anh Phêrô Trần Xuân Quyền, giáo xứ Phú Linh, Giáo phận Vinh, thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

8. Anh Giuse Hoàng Văn Thiên, giáo xứ Trại Lê, Giáo phận Vinh, thuộc xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

9. Anh Giuse Nguyễn Văn Thuật, giáo xứ Vạn Thành, Giáo phận Vinh, thuộc xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

10. Anh Antôn Ðinh Hữu Trung, giáo xứ Yên Lạc, Giáo phận Vinh, thuộc xã Nam Lĩnh, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An.

11. Chị Maria Lê Thị Hoài Sơn, giáo xứ Xuân Tình, Giáo Phận Vinh, thuộc xã Hộ Ðộ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

12. Chị Maria Trần Thị Yên, giáo xứ Trại Lê, Giáo phận Vinh, thuộc xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

13. Tài xế người Thái Lan.

Trong niềm tín thác vào Chúa Phục Sinh, Văn phòng Tòa Giám mục Xã Ðoài hiệp ý sâu sắc trong lời cầu nguyện và bày tỏ sự chia sẻ thân tình nhất đến Tỉnh Dòng Ða Minh Việt Nam, các giáo xứ, gia đình cùng thân quyến của các nạn nhân. Ðức Giám mục Giáo phận, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, rất đau buồn khi nhận được tin này và tha thiết kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện, cũng như chia sẻ mất mát to lớn với gia đình các nạn nhân. Ðức Cha Phaolô sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giacôbê và Anh Chị Em nạn nhân vào 8 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 08 tháng 6 năm 2014, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Ðoài.

Nguyện xin Chúa, nhờ lời cầu bầu thế giá của Mẹ Giáo Phận Vinh, ban ơn yên ủi và giúp chúng ta vượt qua thử thách lớn lao này.

 

Văn Phòng Tòa Giám Mục Xã Ðoài

(Ðã ký và đóng dấu)

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu

Chưởng ấn Tòa Giám mục

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page