Giáo chủ Giáo hội Chính thống Copt

đề nghị thống nhất ngày mừng lễ Phục Sinh

 

Giáo chủ Giáo hội Chính thống Copt đề nghị thống nhất ngày mừng lễ Phục Sinh.

Roma (WHÐ 09-05-2014) - Nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc gặp gỡ tại Vatican giữa hai người, Ðức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Copt, đã gửi một lá thư cho Ðức giáo hoàng Phanxicô, trong đó ngài đề nghị ấn định ngày mừng lễ Phục Sinh chung cho tất cả các Giáo hội Kitô giáo.

Theo hãng tin Fides, người phát ngôn của Giáo hội Chính thống Copt cho biết lá thư của Ðức Thượng phụ gửi cho Ðức giáo hoàng Phanxicô được trao cho Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập - Ðức Tổng giám mục Jean-Paul Aimé Gobel -, tại trụ sở của Toà Thượng phụ Copt hôm thứ Ba 06 tháng 05 năm 2014. Sau đó vị đại diện Ðức Thánh Cha đã gửi lời mời Ðức Thượng phụ Tawadros cử một đại diện của Giáo hội Copt đến tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Công giáo diễn ra vào tháng Mười năm 2014 về chủ đề gia đình.

Việc thống nhất ngày mừng Lễ Phục Sinh là điều hết sức cấp bách ở Bắc Phi và Trung Ðông, nơi mà trong cùng một khu vực, các Giáo hội và các cộng đồng Kitô hữu cùng sống với nhau nhưng mỗi Giáo hội/cộng đồng lại mừng lễ Phục sinh vào một ngày khác vì dùng hai thứ lịch khác nhau, lịch Julianô hay lịch Gregorianô.

Năm nay (2014), lễ Phục Sinh theo lịch Julianô và lịch Gregorianô đều trùng một ngày (20 tháng Tư năm 2014). Lần kế tiếp có sự trùng hợp này là vào năm 2017, rồi đến năm 2034.

Năm ngoái (2013), ngày 10 tháng Năm năm 2013, Ðức giám mục Roma đã đón tiếp Ðức Thượng phụ Chính thống Copt tại Vatican và nhân dịp này Ðức Thượng phụ Tawadros II đã đề nghị lấy ngày 10 tháng Năm hằng năm là ngày kỷ niệm của hai Giáo hội và chính thức mời Ðấng kế vị Thánh Phêrô đến thăm Giáo hội Chính thống giáo tại Ai Cập, nơi Thánh sử Máccô đã thành lập cộng đoàn Kitô giáo vào giữa thế kỷ thứ nhất.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page