Hội trại "Lửa Yêu Thương" năm 2014

của liên giáo xứ Giáo phận Nha Trang

 

Hội trại "Lửa Yêu Thương" năm 2014 của liên giáo xứ Giáo phận Nha Trang.


Hội trại "Lửa Yêu Thương" năm 2014 của liên giáo xứ Giáo phận Nha Trang.


Nha Trang (GP Nha Trang 5-05-2014) - Lúc 14 giờ 00, thứ Bảy, ngày 03 tháng 05 năm 2014, các trại sinh cùng quý thầy cô Giáo lý viên của các Giáo xứ Chính Tòa Nha Trang, Vinh Trang, Hòa Yên, Hòa Nghĩa, Hòa Bình và Giáo họ Vĩnh Hải hướng về Nhà nguyện Vĩnh Hải.

Nhằm giúp các em Vào Ðời III chuẩn bị hành trang Lên Ðường, quý Cha cùng quý thầy cô Giáo lý viên tổ chức Hội trại "Lửa Yêu Thương" 2014 trong hai ngày 03 đến 04 tháng 05 năm 2014 tại khuôn viên Nhà nguyện Giáo họ Vĩnh Hải, Giáo hạt Cam Lâm.

Lúc 14 giờ 00, thứ Bảy, ngày 03 tháng 05 năm 2014, 217 trại sinh cùng quý thầy cô Giáo lý viên của các Giáo xứ Chính Tòa Nha Trang, Vinh Trang, Hòa Yên, Hòa Nghĩa, Hòa Bình và Giáo họ Vĩnh Hải hướng về Nhà nguyện Vĩnh Hải. Sau khi ổn định và dựng trại, Hội Trại được khai mạc vào lúc 15 giờ 00. Hiện diện trong giờ khai mạc Hội Trại có Cha Bartôlômêô Nguyễn Quang Trung, Ðặc trách Giáo họ biệt lập Vĩnh Hải, Cha Phêrô Nguyễn Viết Duy, Phó xứ Hòa Yên, Cha Micae Lê Nguyễn Hoài Vũ, Phó xứ Hòa Nghĩa, quý Hội đồng mục vụ Giáo họ Vĩnh Hải, quý thầy cô Giáo lý viên các Giáo xứ. Sau đó, các trại sinh bắt đầu tham gia các trò chơi. Nhiệt huyết của tuổi trẻ làm các em quên đi cái nắng cái nóng, nên không khí sinh hoạt diễn ra thật sôi nổi.

Sau giờ cơm tối do các em tự nấu, Hội Trại được nghe Cha phó xứ Hòa Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức, giảng tĩnh tâm với chủ đề: Lên Ðường cùng với Ðức Kitô. Cha nhắn gửi các bạn trẻ rằng đừng bao giờ ngại nắm tay Ðức Kitô, Ðấng luôn ước mong đồng hành cùng với giới trẻ; hãy cùng nắm tay nhau để lên đường, để luôn vững bước vượt qua những khó khăn đang chờ đón. Tiếp đến là giờ lửa trại thật ấm cúng, với câu chuyện lửa tàn thật lắng đọng được hướng dẫn bởi Cha Tôma Hồ Chí Toàn, Phó xứ Vinh Trang, để lại các em nhiều tâm tình như góp thêm một chút hành trang bước vào đời.

Sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 4 tháng 5 năm 2014, do Cha đặc trách Giáo họ Vĩnh Hải chủ tế và Cha phó xứ Vinh Trang giảng lễ, các em hăng say tham dự trò chơi lớn. Ban tổ chức cũng dành nhiều thời gian để các em tự sinh hoạt và giao lưu với nhau. Hội Trại kết thúc vào lúc 16 giờ 00 tại bãi biển Bãi Dài với lời cảm ơn của một em đại diện các trại sinh, và lời nhắn gửi của Cha trưởng Ban tổ chức Hội Trại.

Mến chúc các em vững bước vào đời.

 

Tác giả bài viết: Ban thư ký Hội Trại

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page