Uỷ ban Toà Thánh

Bảo vệ Trẻ vị thành niên

kết thúc khoá họp đầu tiên

 

Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên kết thúc khoá họp đầu tiên.

Roma (WHÐ 05-05-2014) - Các thành viên của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã tổ chức khoá họp đầu tiên từ ngày 01 đến 03 tháng 05 năm 2014 tại Nhà khách Santa Marta. Như đã thông tin trước đó, mục đích của khoá họp là để trình lên Ðức Thánh Cha các chức năng của Ủy ban và giới thiệu thêm các thành viên từ nhiều nơi khác trên thế giới.

Các thành viên tham dự khoá họp gồm có: tiến sĩ Catherine Bonnet, Pháp; bà Marie Collins, Ailen; giáo sư Sheila Hollins, Vương quốc Anh; Ðức hồng y Seán Patrick O'Malley O.F.M. Cap., Hoa Kỳ; giáo sư Claudio Papale, Italia; giáo sư Hanna Suchocka, Ba Lan; linh mục Humberto Miguel Yá#ez, S.J., Argentina; và linh mục Hans Zollner, S.J., Ðức.

Kết thúc khoá họp, trong một cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Uỷ ban đã đưa ra Bản tuyên bố sau đây:

* * *

"Khi chúng tôi cùng nhau khởi đầu công việc, chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới chân thành với tất cả các nạn nhân / những người sống sót của nạn lạm dụng tình dục trẻ em và người yếu thế và xin chia sẻ rằng, ngay từ khi khởi đầu công việc, chúng tôi đã áp dụng nguyên tắc này: thiện ích của một đứa trẻ hoặc người yếu thế là ưu tiên, khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Trong các phiên họp, mỗi người chúng tôi đều chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm và nguyện vọng của mình với Uỷ ban này. Ðáp lại yêu cầu của Ðức Thánh Cha, các cuộc bàn luận tập trung vào bản chất và mục đích của Uỷ ban và về việc mở rộng số thành viên, bao gồm những người từ các khu vực địa lý và các lĩnh vực chuyên môn khác nữa. Các cuộc bàn luận bao gồm nhiều đề nghị về những khả năng mà Uỷ ban có thể hợp tác với các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và người yếu thế. Chúng tôi cũng gặp một số thành viên của giáo triều Rôma liên quan đến các lĩnh vực sẽ hợp tác trong tương lai, trong đó có các đại diện của Phủ Quốc vụ khanh, Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Bộ Giáo Sĩ, Phòng Báo chí Tòa Thánh và Ðội hiến binh Vatican.

Với tư cách một Uỷ ban tư vấn cho Ðức Thánh Cha, kết quả công việc của chúng tôi sẽ được trình cho cho Ðức Thánh Cha Phanxicô. Vào lúc thích hợp chúng tôi sẽ đưa ra các sáng kiến để khuyến khích các địa phương trên toàn thế giới nhận trách nhiệm và chia sẻ với nhau các "thực hành tốt nhất" để bảo vệ tất cả trẻ vị thành niên, bao gồm các chương trình huấn luyện, giáo dục, đào tạo, và ứng phó với nạn lạm dụng. Chúng tôi cũng chia sẻ với Ðức Thánh Cha về tầm quan trọng của một vài lĩnh vực trong công việc sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng việc bảo đảm nhận trách nhiệm trong Giáo hội là đặc biệt quan trọng, bao gồm việc khai triển các cách thức cho việc tố tụng được hiệu quả và minh bạch.

Chúng tôi sẽ đệ trình Bản Quy chế lên Ðức Thánh Cha để trình bày chính xác hơn bản chất, cấu trúc, hoạt động, và các mục tiêu của Uỷ ban. Chẳng hạn, rõ ràng là Uỷ ban sẽ không bàn đến các trường hợp lạm dụng của cá nhân, nhưng chúng tôi sẽ có những đề nghị liên quan đến các chính sách nhằm bảo đảm việc chịu trách nhiệm và có những áp dụng tốt nhất.

Trong Bản Quy chế, chúng tôi sẽ trình bày những đề nghị cụ thể về tầm quan trọng của những biện pháp mạnh nhằm nâng cao nhận thức của mọi người liên quan đến những hậu quả bi thảm của nạn lạm dụng tình dục và những hậu quả nghiêm trọng của việc không nghe, không báo cáo nghi ngờ lạm dụng, và không trợ giúp nạn nhân / người sống sót và gia đình của họ.

Ðang khi người Công giáo chúng ta dấn thân xây dựng các giáo xứ, trường học và tổ chức của mình trở nên an toàn cho mọi trẻ em, chúng tôi hợp cùng những người thiện chí, nỗ lực để bảo đảm rằng các trẻ em và người yếu thế sẽ không bị lạm dụng. Chúng tôi xin tất cả những ai muốn trợ giúp công việc của Uỷ ban cầu nguyện cho chúng tôi".

(Vatican Radio)

 

Huy Hoàng chuyển ngữ

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page