Ðức Thánh Cha Phanxicô

dâng Thánh Lễ tạ ơn

tại nhà thờ Thánh Stanislaw

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh Lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Stanislaw.

Roma (WHÐ 04-05-2014) - Sáng Chúa nhật ngày 04 tháng 05 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm nhà thờ Thánh Stanislaw tại trung tâm thành phố Roma. Ðây là ngôi nhà thờ quốc gia của Ba Lan ở Roma, phục vụ đông đảo người Ba Lan ở Roma. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đã từng đến nhà thờ này 80 lần trong suốt thời gian ngài làm giáo hoàng. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tạ ơn về việc tuyên thánh cho Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II - một người Ba Lan và là Hồng y Tổng giám mục Krakow trước khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng Mười năm 1978.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi dân tộc Ba Lan là "một dân tộc đã trải qua rất nhiều thử thách trong lịch sử. Người Ba Lan biết rõ rằng, để được vinh quang, phải đi qua con đường khổ nạn và thập giá - và họ biết điều ấy không phải do học hỏi, mà vì đã sống điều ấy".

Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Thánh Gioan Phaolô II là người con xứng đáng của quê hương trần thế của ngài. Thánh nhân đã đi theo con đường ấy bằng một lối sống gương mẫu". Và Ðức Thánh Cha Phanxicô nêu câu hỏi: "Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng đi theo con đường khổ nạn và thập giá không?"

Suy niệm về bài Phúc Âm Chúa nhật thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại một câu nói của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II: "Chúng ta là những người hành hương, chứ không phải những kẻ lang thang". Ngài nói tiếp: "Hai môn đệ trên đường Emmau là những kẻ lang thang - họ không biết mình đi đâu, cũng chẳng biết đích điểm ở đâu. Nhưng trên đường trở về, họ là chứng nhân của niềm hy vọng là Chúa Kitô, bởi vì họ đã gặp Người, vị Khách bộ hành Phục sinh: đó là Chúa Giêsu, Ðấng Phục sinh cùng đi với chúng ta. Và Chúa Giêsu đang ở đây hôm nay: Người đang ở đây giữa chúng ta, Người đang ở đây trong Lời của Người, Người đang ở đây trên bàn thờ. Người cùng đi với chúng ta - người Khách bộ hành Phục sinh".

Kết thúc bài giảng, Ðức Thánh Cha xin "Thánh Gioan Phaolô II giúp chúng ta cũng trở nên những người bộ hành được phục sinh".

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page