Thư Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

Gửi Toàn Thể Giáo Phận Nhân Dịp

Có Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản

 

Thư Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu Gửi Toàn Thể Giáo Phận Nhân Dịp Có Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản.

 

Tòa Giám Mục Long Xuyên

80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên

TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

 

Anh chị em thân mến

Ngày lễ thánh Vinhsơn 05 tháng 04 vừa qua, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một người anh em trong chúng ta là linh mục Giuse Trần Văn Toản, làm Giám Mục Phụ Tá của giáo phận Long Xuyên. Trong bầu khí tràn ngập niềm vui mừng này, tôi mời gọi mỗi người trong anh chị em hãy cùng Ðức Mẹ Maria dâng lời kinh Magnificat lên Thiên Chúa: "linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi" (Lc 1, 46-47). Chúng ta cũng không quên cám ơn Ðức Thánh Cha Phanxicô, bởi qua hành động này, chúng ta thấy tình phụ tử của Người đối với giáo phận Long Xuyên thật là gần gũi.

Niềm vui này không của riêng ai, nhưng trước hết, đó là niềm vui cho chính bản thân tôi, trong tư cách giám mục của anh chị em. Cùng với sự hiệp thông của Ðức Cha Cố Gioan Baotixita Bùi Tuần, và với Ðức Cha Phụ tá Giuse Trần Văn Toản, tôi hy vọng giáo phận Long Xuyên sẽ phát triển cách đẹp lòng Chúa hơn nữa.

Tôi mong anh chị em tiếp tục cầu nguyện nhiều cho chúng tôi, các giám mục của anh chị em, vì chúng tôi chỉ có thể phục vụ cách hiệu quả với và trong lời cầu nguyện mà thôi. Cũng thế, xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho Ðức Giám Mục Tân Cử Giuse, để với đức tin và lòng mến, Ngài sẽ tập trung mọi hoạt động vào chính Ðức Chúa Giêsu Kitô, như khẩu hiệu giám mục của Ngài: "Vinh quang của tôi là Thánh Giá Ðức Kitô" (x. Gl 6,14).

Và đặc biệt, xin anh chị em tiếp tục sống mùa chay thánh trong tinh thần khổ hạnh, cầu nguyện, bố thí để cùng hiệp thông với giáo phận trong ngày thụ phong Giám Mục Phụ Tá 29 tháng 05 sắp đến tại Trung Tâm Hành Hương Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp. Ðược như vậy, chắc chắn sự hiệp thông sâu xa này sẽ vỡ oà thành niềm vui mừng Phục Sinh.

Trước khi dứt lời, ước mong anh chị em cầu nguyện nhiều hơn nữa cho chúng tôi. Phần mình, tôi xin phó thác anh chị em trong phúc lành của Thiên Chúa và sự chỡ che của Mẹ Maria.

 

Long Xuyên ngày 09/04/2014

(Ðã ký)

+ Giuse Tràn Xuân Tiếu

Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page