Sân chư dân đến Washington, D.C. Hoa Kỳ

 

Sân chư dân đến Washington, D.C. Hoa Kỳ.

Washington (WHÐ 10-04-2014) - "Việc Sân chư dân lần đầu tiên diễn ra tại Hoa Kỳ chắc chắn là điều rất có ý nghĩa: vì Hoa Kỳ - theo một mức độ nào đó -, là một quốc gia tiêu biểu cho nền văn hóa toàn cầu hóa và cũng là nơi đặt ra nhiều vấn đề cho cả người tin lẫn người không tin", đó là phát biểu của Ðức hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về văn hóa, trước khi lên đường tham dự diễn đàn Sân chư dân tại Hoa Kỳ.

Sân chư dân được tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. của Hoa Kỳ từ ngày 09 đến ngày 11 tháng Tư năm 2014 với chủ đề "Ðức tin, Văn hóa và Công ích". Sự kiện kéo dài ba ngày này do Ðại học Georgetown đứng ra tổ chức, nhằm tìm hiểu cách thức người có niềm tin tôn giáo và những người không theo tôn giáo có thể cùng nhau làm việc ra sao để làm cho đời sống dân sự tại Hoa Kỳ được phong phú.

Sân chư dân gồm có các hội thảo, tranh luận và các buổi trình diễn nhỏ được tổ chức tại ba địa điểm: Trung tâm Kennedy, Ðại học Georgetown và Thư viện Quốc hội. Một trong những chủ đề được thảo luận là: Sự đóng góp của các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau để làm phong phú đời sống dân sự và dân chủ cùng với sự hợp tác của quyền lập pháp và các phương tiện truyền thông đại chúng cho công ích.

Phát biểu với Ðài phát thanh Vatican trước khi lên đường, Ðức hồng y Ravasi nói: "Tại Hoa Kỳ, thế lực chính trị có quyền lợi trong thế giới tôn giáo và đã xây dựng được những mối quan hệ vững chắc với tôn giáo, nhưng đồng thời Hoa Kỳ cũng tự hào về bản chất thế tục của mình và nét riêng biệt ấy của quốc gia này là khá đặc trưng. Sẽ rất thú vị khi quan sát sự cân bằng... giữa hai khía cạnh này".

Ðức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington nói: "Cuộc đối thoại tại đất nước chúng tôi về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng và đóng góp của tôn giáo cho công ích đang ở vào một thời điểm rất quan trọng. Sân chư dân đem lại cơ hội để khám phá mối quan hệ giữa niềm tin tôn giáo và văn hóa theo một viễn cảnh mới mẻ. Ðịa điểm Georgetown ở thủ đô quốc gia, và đặc biệt, sự nhấn mạnh của Trung tâm Berkley về việc hiểu biết giữa các tôn gia#o làm cho trường đại học này trở thành một nơi thích hợp để tổ chức sự kiện này".

Sân chư dân khởi nguồn từ ý tưởng của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong bài diễn văn với Giáo triều Roma vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, nhân dịp lễ Giáng sinh. Vốn xem vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề "ưu tiên", Ðức Bênêđictô XVI cho rằng cần phải mở cuộc đối thoại có hệ thống với những người ở xa Thiên Chúa nhất, để họ có thể đến gần hơn với Người, ít là "như Ðấng Vô Danh".

Từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2011, Sân chư dân đã được tiến hành tại nhiều thành phố khác nhau như: Bologna, Firenze, Roma, Palermo, Assisi (Italia); Paris, Marseilles (Pháp); Braga (Bồ Ðào Nha); Barcelona (Tây Ban Nha), Berlin (Ðức); Budapest (Hungary); Bucarest (Romania); Warszawa (Ba Lan); Stockholm (Thuỵ Ðiển), Mexico City (Mexico).

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page