Ngày Thế giới nhận thức chứng Tự kỷ

Trẻ tự kỷ gặp Ðức giáo hoàng

trong buổi tiếp kiến chung

 

Ngày Thế giới nhận thức chứng Tự kỷ: Trẻ tự kỷ gặp Ðức giáo hoàng trong buổi tiếp kiến chung.

Roma (WHÐ 01-04-2014) - Một phái đoàn của Tổ chức Oltre il Labirinto (Thoát khỏi mê cung) của Italia ở Treviso sẽ dâng tặng Ðức giáo hoàng Phanxicô một chiếc xe đạp đôi có tên Hugbike (Xe đạp ôm) khi tham dự buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư 02 tháng 04 năm 2014, Ngày Thế giới nhận thức chứng Tự kỷ.

Chiếc Hugbike này do một nhóm trẻ mắc chứng tự kỷ chế tạo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Tên gọi Hugbike là do khi đạp xe, người đạp xe chính ngồi phía sau vòng tay ôm lấy người ngồi phía trước; tư thế này giúp cho việc đạp xe an toàn hơn và phù hợp với người trẻ khuyết tật.

Chiếc Hugbike độc nhất này - được sơn toàn trắng, dành riêng cho Ðức giáo hoàng - được lắp ráp tại "Làng Godega" - công xưởng và là nơi chăm sóc cho người mắc chứng tự kỷ, do Tổ chức Thoát khỏi mê cung điều hành.

Ba em mắc chứng tự kỷ đại diện dâng chiếc xe lên Ðức giáo hoàng là Simon 18 tuổi, Ottavio và Giampietro, đều 12 tuổi.

Diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm cuộc đua xe đạp quốc tế "Gran Gala" nhằm ủng hộ dự án Hugbike, cuộc gặp gỡ Ðức giáo hoàng sẽ là "một ngày chia sẻ huynh đệ rất đáng nhớ" đối với các trẻ tự kỷ và gia đình các em.

Ngày Thế giới Nhận thức chứng Tự kỷ (ngày 02 tháng Tư) được Liên hiệp quốc phát động năm 2007 nhằm nâng cao nhận thức về hội chứng này trên toàn cầu.

Ở Việt Nam hiện chưa có thống kê chính thức về người mắc chứng tự kỷ, nhưng theo ước tính chung [căn cứ vào tỷ lệ dân số] Việt Nam có thể có khoảng trên 160,000 người tự kỷ. (Nguồn: http://www.rightdiagnosis.com/a/autism/stats-country.htm#extrapwarning).

Tại Hà Nội, để hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức Chứng tự kỷ, Festival "Người tự kỷ Việt Nam 2014" đã được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 03 năm 2014 tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Ðình Chiểu với chủ đề: "Chúng tôi có thể làm được! - We can do it!"

(Tổng hợp)

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page