Tổng thống Obama gặp

Ðức giáo hoàng Phanxicô

 

Tổng thống Obama gặp Ðức giáo hoàng Phanxicô.

Vatican (WHÐ 27-03-2014) - Sáng thứ Năm, 27 tháng 03 năm 2014, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Toà Thánh Vatican. Cùng đi với Tổng thống còn có ông Ngoại trưởng John Kerry và phái đoàn. Ðây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ðức giáo hoàng Phanxicô với Tổng thống Hoa Kỳ từ khi ngài được bầu vào sứ vụ giáo hoàng hồi tháng Ba năm 2013.

Khi vừa gặp Ðức giáo hoàng Phanxicô tại Dinh Tông Tòa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ngay: "Thật là một vinh dự to lớn. Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều đã tiếp đón tôi". Cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ (từ 10g28 đến 11g20). Sau đó, Tổng thống đã giới thiệu phái đoàn cùng đi với Ðức giáo hoàng và hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quà tặng. Tiếp theo, hai vị đã chụp ảnh chung theo thông lệ và Ðức giáo hoàng cũng tặng cho các thành viên phái đoàn của Tổng thống một số tràng hạt.

Ðề cập đến Tông huấn Evangeliii Gaudium của Ðức giáo hoàng, Tổng thống Obama nói rằng có lẽ ông sẽ đọc Tông huấn này trong Phòng Bầu dục khi thực sự thất vọng. Ông nói thêm rằng ông chắc chắn văn kiện này đem lại cho ông sức mạnh và sự bình tâm. Ðức giáo hoàng trả lời: "Tôi hy vọng như vậy".

Tổng thống Obama đã tặng Ðức giáo hoàng một gói hạt giống rau từ vườn Nhà Trắng để trồng trong khu vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo mà gần đây đã được mở cửa cho công chúng. "Nếu ngài có dịp đến Nhà Trắng, chúng tôi sẽ chỉ cho ngài xem khu vườn của chúng tôi", Tổng thống nói. Và Ðức giáo hoàng trả lời: "Tất nhiên rồi!".

Trước khi tạm biệt, Tổng thống Obama đã bắt tay Ðức giáo hoàng rất lâu và thật chặt; và hai người còn tiếp tục nói chuyện một lúc lâu với sự giúp đỡ của một người phiên dịch. Tổng thống cũng xin Ðức giáo hoàng "cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi - là những người phải chịu đựng tôi".

Theo một cuộc phỏng vấn được công bố trên nhật báo Corriere della Sera của Italia, ông Obama nói rằng ông đến Vatican để "nghe Ðức giáo hoàng, là một người có những tư tưởng quý báu, để biết cách làm sao thắng được những thách đố chống lại đói nghèo". Theo Nhà Trắng, tại Vatican, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ thảo luận với Ðức giáo hoàng Phanxicô về "cuộc chiến chống lại sự gia tăng bất bình đẳng" - một chủ đề chính của ông Obama. Các cuộc khủng hoảng ở Trung Ðông, ở châu Phi - đặc biệt là ở Trung Phi -, vấn đề môi trường, cũng như vấn đề nhập cư giữa châu Mỹ Latinh và Bắc Mỹ cũng được đề cập đến.

Sau khi hội kiến với Ðức giáo hoàng, ông Obama đã gặp Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Nhà nước Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page