Giới thiệu Ðại hội thế giới các gia đình

lần thứ VIII

 

Giới thiệu Ðại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII.

Philadelphia, Hoa Kỳ (WHÐ 26-03-2014) - Ngày 25 tháng 03 năm 2014, tại Phòng Báo chí Toà Thánh, Ðức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình và Ðức Tổng giám mục Charles Joseph Chaput, OFM Cap. - Tổng giám mục Philadelphia, Hoa Kỳ, đã tổ chức họp báo để giới thiệu Ðại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng Chín năm 2015.

Ðức Tổng giám mục Paglia cho biết Ðại hội diễn ra vào thời điểm rất quan trọng trong đời sống Giáo hội, như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quan tâm đặc biệt đến chủ đề gia đình qua việc triệu tập Công nghị Hồng y tháng Hai vừa qua để bàn về gia đình; và gia đình cũng là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá ngoại lệ sắp diễn ra vào tháng Mười năm nay.

Ngoài ra trong năm 2013, Năm Ðức Tin, còn có Hội nghị toàn thể lần thứ 21 của Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, cuộc hành hương của các gia đình (26-27/10/2013), cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha với các đôi bạn sắp kết hôn (14-02-2014), và Thư của Ðức Thánh Cha gửi các gia đình.

"Mục tiêu đầu tiên của Ðại hội thế giới các gia đình tại Philadelphia là nhằm quy tụ các Giáo hội của châu Mỹ, và khuyến khích sự tham gia của tất cả các nền văn hóa, từ Alaska đến Tierra del Fuego. Chắc chắn sự hiện diện trên Ngai tòa Phêrô của vị Giáo hoàng thuộc châu Mỹ Latinh đầu tiên làm cho sự kiện này càng thêm ý nghĩa... Chúng ta sẽ khởi đầu cuộc hành trình với sự hướng dẫn của Ðức giáo hoàng: tìm lại vẻ đẹp của hôn nhân gia đình, sự cao cả của một thực tại vừa giản dị vừa phong phú, dệt bằng niềm vui và hy vọng, nỗ lực và đau khổ. Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu nền thần học về gia đình và sự chăm sóc mục vụ mà chúng ta phải thi hành trong thế giới ngày nay... Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cho thế giới thấy được kế hoạch sáng ngời của Thiên Chúa về gia đình, là giúp các đôi vợ chồng hân hoan sống kế hoạch đó, và đồng hành với họ trong những nỗi khó khăn bằng sự chăm sóc mục vụ khôn ngoan, dũng cảm và đầy tình yêu thương. Khôn ngoan để hiểu biết gia đình ngày nay phải đối mặt với những gì, dũng cảm để gánh vác nhiều vấn đề phức tạp hiện nay, và yêu thương để giúp giải quyết những vấn đề ấy trong ánh sáng của Tin Mừng về gia đình và sự sống".

"Chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến nhiều vấn đề: thần học về gia đình; linh đạo và sự thánh thiện của hôn nhân; giáo hội học và việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình; gia đình trong văn hóa hiện nay; gia đình với vấn đề nhập cư; gia đình và công cuộc đại kết. Ðó là một vài lộ trình và lĩnh vực của công việc chung mà chúng ta sẽ theo đuổi với sự khôn ngoan, lòng dũng cảm và tình yêu".

"Chúng ta cũng hy vọng rằng Ðại hội ở Philadelphia sẽ chứng kiến sự hiện diện đông đảo và tích cực của các Giáo hội và cộng đồng Kitô khác, cũng như các đại diện của các tôn giáo lớn khác trên thế giới, cùng với những người nam người nữ khác, dù không theo tôn giáo, nhưng vẫn dấn thân để mang lại hòa bình và thiện chí cho thế giới chúng ta. Mong sao cuộc hội ngộ sắp tới của chúng ta dành cho gia đình sẽ giúp mọi dân tộc nhớ rằng chúng ta là một gia đình nhân loại và nếu đã là một gia đình chúng ta phải cùng nhau đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực".

 

Minh Hoà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page