Thánh lễ an táng

Ðức cố giám mục Giuse Phạm Trung Lương

 

Thánh lễ an táng Ðức cố giám mục Giuse Phạm Trung Lương.

Thượng Hải (WHÐ 24-03-2014) - Thánh lễ an táng Ðức cố giám mục Giuse Phạm Trung Lương, nguyên giám mục giáo phận Thượng Hải và Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo "thầm lặng" Trung Quốc, đã được cử hành hôm thứ Bảy 22 tháng 03 năm 2014. Ðức cha Giuse qua đời tại Thượng Hải hôm Chúa nhật 16 tháng 03 năm 2014 tại căn hộ nơi ngài bị quản chế từ nhiều năm nay, sau một thời gian dài lâm bệnh.

Khoảng 5,000 tín hữu Công giáo, bao gồm 70 linh mục thuộc cả hai cộng đồng chính thức và thầm lặng ở giáo phận Thượng Hải và các giáo phận khác, đã đến tham dự Thánh Lễ an táng này.

Thánh lễ do cha Chu Dục Ðức thuộc cộng đồng Công giáo thầm lặng của giáo phận Thượng Hải chủ tế. Cha Chu đã nói về gương mẫu sống đức tin và như người tôi tớ của Ðức cố giám mục, để nhắn nhủ người Công giáo hãy noi gương ngài. Ðức giám mục phụ tá Tađêô Mã Ðạt Khâm - hiện đang bị quản chế - không có mặt trong Thánh lễ an táng. Cho đến đêm thứ Sáu 21 tháng 3 năm 2014, các tín hữu Công giáo Thượng Hải vẫn hy vọng Ðức giám mục Tađêô sẽ đến dâng lễ, nhưng ngài đã bị theo dõi rất chặt chẽ.

Các linh mục đồng tế mang dây stola màu đỏ, tượng trưng cho việc tử đạo. Trong Kinh Nguyện Thánh Thể, các linh mục đã đọc: "cùng với tôi tớ Chúa... Ðức giám mục Tađêô..." Một biểu ngữ trong Nhà tang lễ đã viết "mục tử" thay vì "giám mục", vì chính quyền Trung Quốc luôn cấm gọi các giám mục của cộng đoàn thầm lặng là "giám mục" trong lễ an táng. Tuy nhiên, trong suốt cử hành phụng vụ, Ðức cố giám mục Giuse luôn được gọi là giám mục.

Vì không được chính quyền Trung Quốc công nhận, thi hài Ðức cố giám mục Giuse không được phép an táng bên trong Nhà thờ Thánh Inhaxiô ở Thượng Hải. Ðức cố giám mục Giuse sẽ được hoả táng và đặt tro cốt trong một nghĩa trang ở Xà Sơn.

Hai giờ trước khi cử hành Thánh lễ, khuôn viên trước Nhà tang lễ đã chật kín hàng ngàn tín hữu Công giáo. Thánh lễ được truyền hình trực tiếp qua một màn hình lớn đặt trong sân của Nhà tang lễ. Cảnh sát đã dựng các hàng rào để giới hạn người tham dự vào một khu vực nhất định. Thánh lễ kéo dài hơn 2 giờ. Sau đó, các tín hữu từng người một đã đến nhìn mặt Ðức cố giám mục Giuse lần cuối để tiễn biệt ngài.

Buổi trưa, những người dự lễ được phát bánh mì và nước uống trước khi tham dự nghi thức tiễn biệt vào buổi chiều. Sau đó, thi hài Ðức cố Giám mục Giuse được đưa đi hỏa táng. Một linh mục thuộc cộng đồng Công giáo thầm lặng nói rằng cha hài lòng vì Chúa đã chúc lành để Thánh lễ diễn ra tốt đẹp. Cha bày tỏ hy vọng: "Khi các linh mục của cả hai cộng đồng [chính thức và thầm lặng] đã hòa giải với nhau và đồng tế trong Thánh lễ này, hy vọng Giáo hội tại Trung Quốc cũng sẽ hiệp nhất".

(Theo Vatican Insider)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page