Thánh Giuse

gương mẫu cho những người cha

 

Thánh Giuse, gương mẫu cho những người cha.

Roma (WHÐ 19-03-2014) - "Xin chúc mừng tất cả những người cha": Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời như trên với những người cha trên toàn thế giới trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 19 tháng 03 năm 2014, là ngày lễ kính Thánh Giuse, Bạn trăm năm Ðức Trinh Nữ. Hơn 80,000 người đã tham dự buổi tiếp kiến chung này với Ðức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý, Ðức Thánh Cha đã nói về Thánh Giuse như một "nhà giáo dục" gương mẫu cho ngày nay.

"Chúng ta hãy nhìn Thánh Giuse như mẫu gương của một nhà giáo dục đã gìn giữ và đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường lớn lên "trong sự khôn ngoan, sức vóc và ân sủng", như Phúc Âm Thánh Luca đã ghi lại (2,52). Ðây là ba chiều kích của việc giáo dục Chúa Giêsu. Thứ nhất: cùng với Ðức Maria, Thánh Giuse đã "dưỡng nuôi" Chúa Giêsu để Người không thiếu thốn điều gì, giúp cho Người phát triển lành mạnh. Thứ hai: Tuy Chúa Giêsu có đầy đủ sự khôn ngoan vì Người là Con Thiên Chúa, nhưng Cha trên trời đã dùng sự cộng tác của Thánh Giuse để Con của Người được lớn lên "tràn đầy khôn ngoan" (Lc 2,40). Cuối cùng là chiều kích ân sủng: ở đây hành vi giáo dục của Thánh Giuse hệ tại việc cùng với Ðức Maria hướng dẫn Chúa Giêsu đáp lại tác động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn và đời sống của Người. Thánh Giuse dạy dỗ Chúa Giêsu trước hết bằng cách làm gương: tấm gương của một "người công chính" để cho đức tin hướng dẫn mình và biết rằng ơn cứu độ từ Thiên Chúa mà đến, do tình yêu và lòng trung tín của Người".

Ðức Thánh Cha cũng cảm ơn những người cha về tất cả những gì họ đã làm "cho con cái". Ðức Thánh Cha cầu xin Thánh Giuse "chúc lành và đồng hành cùng họ" và xin họ "hãy gần gũi con cái. Chúng cần đến anh em. Cũng như Thánh Giuse đã gần gũi Chúa Giêsu để Người lớn lên về thể chất, tâm lý và tinh thần, anh em cũng phải là người gìn giữ con cái để chúng được lớn lên trong khôn ngoan và ân sủng".

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Thật là sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng người cha và người mẹ không làm được gì để giáo dục con cái mình lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa". Ðây không phải là lần đầu tiên Ðức Thánh Cha cảnh báo một thực tế là có nhiều trẻ em không được giáo dục trong đức tin.

Ðức Thánh Cha nói thêm: "Nhiều người trong chúng ta đã mất cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người còn sống và những người đã qua đời. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Người Cha của tất cả chúng ta cho cha chúng ta". Sau đó Ðức Thánh Cha mời mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page