Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

các thành viên Hội đồng Kinh tế

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Kinh tế.

Roma (WHÐ 09-03-2014) - Ngày 08 tháng 03 năm 2014, Toà Thánh đã công bố danh sách các thành viên được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào Hội đồng Kinh tế do ngài thành lập ngày 24 tháng Hai năm 2014 để giám sát, đánh giá và tư vấn về các vấn đề kinh tế của Toà Thánh.

Cũng trong tuyên bố đưa ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, cha Federico Lombardi, S.J., giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết: "Các thành viên được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hội đồng này thuộc nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, nhằm phản ánh tính phổ quát của Giáo hội, theo yêu cầu của Tông thư - Tự sắc Fidelis et dispensator prudens".

Ðứng đầu Hội đồng Kinh tế là Ðức hồng y George Pell của Sydney, Australia. Ðiều phối viên của Hội đồng là Ðức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munchen và Freising, Ðức. Cả hai Ðức hồng y Pell và Marx đều đang là thành viên của Hội đồng Hồng y tư vấn (gồm 8 hồng y) - được Ðức Thánh Cha Phanxicô thành lập năm 2013 để tư vấn cho Ðức Thánh Cha về việc quản trị Giáo hội và duyệt lại Tông hiến Pastor Bonus về tổ chức của giáo triều.

Các hồng y thành viên khác của Hội đồng Kinh tế gồm: Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston - Houston (Hoa Kỳ); Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục Durban (Nam Phi); Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico City (Mexico); Juan Luis Cipriani Thorne, Tổng giám mục Lima (Peru): Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux (Pháp); Gioan Thang Hán, Giám mục Hong Kong (Trung Quốc) và Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Roma (Italia).

Các Ðức hồng y Thorne, Napier, Carrera, Thang Hán, và Vallini, cùng với Ðức hồng y Pell, đứng đầu Văn phòng Kinh tế, trước đây đều là thành viên của Hội đồng Hồng y nghiên cứu các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh (gồm 15 hồng y); Hội đồng này nay không còn tồn tại.

Bảy thành viên giáo dân của Hội đồng Kinh tế bao gồm các chuyên viên trong lĩnh vực tài chính từ nhiều nơi trên thế giới:

- Joseph FX Zahra, nhà kinh tế (Malta) - Phó điều phối viên;

- Jean-Baptiste Franssu, Tổng giám đốc điều hành INCIPIT (Pháp);

- John Kyle, cựu phó chủ tịch và thủ quỹ của Imperial Oil Limited (Canada);

- Enrique Cueto Llano, nhà kinh tế (Tây Ban Nha);

- Jochen Messemer, nguyên là tư vấn cho McKinsey & Company (Ðức);

- Francesco Vermiglio, giáo sư quản trị kinh doanh tại Ðại học Messina (Italia);

- George Yeo, giám đốc điều hành của Kerry Logistics Network (Singapore).

Cha Lombardi mô tả việc thành lập Hội đồng mới này là "một bước quan trọng hướng tới việc củng cố cơ cấu quản lý hiện nay của Toà Thánh, nhằm cải thiện việc điều phối và giám sát các vấn đề kinh tế và quản trị".

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Kinh tế dự kiến diễn ra vào tháng Năm năm 2014; tuy nhiên công việc chuẩn bị phải bắt đầu ngay từ bây giờ.

 

Huy Hoàng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page