Các nhà lãnh đạo Kitô giáo

thuộc Liên Xô cũ kêu gọi hòa bình

 

Ucraina: Các nhà lãnh đạo Kitô giáo thuộc Liên Xô cũ kêu gọi hòa bình.

Ucraina (WHÐ 03-03-2014) - Các nhà lãnh đạo Kitô giáo của các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây đã đưa ra lời kêu gọi nhân dân Ucraina "đừng bỏ phí mọi nỗ lực nhằm tránh những hành động khiêu khích có thể xảy ra, và để nuôi dưỡng trong tâm hồn mình tình yêu đối với tha nhân, với phẩm giá con người và niềm tin tôn giáo của mình".

Các vị chức sắc Chính thống giáo, Công giáo và Tin Lành ở Ucraina, Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan và Estonia bày tỏ cam kết cầu nguyện cho nhân dân Ucraina và đoàn kết với họ. "Tất cả những cộng đồng của chúng tôi cầu nguyện cho những người đã chết hoặc những người đau khổ vì bạo lực (...) để cho nền hoà bình lâu dài và sự hiểu biết được thiết lập nơi mọi công dân của nước Cộng hòa anh em Ucraina, dù họ thuộc sắc tộc hay tôn giáo nào".

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy 01 tháng 03 năm 2014, Ủy ban tư vấn các Giáo hội Kitô của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và các nước Baltic kêu gọi tất cả những người nắm trong tay tương lai của Ucraina "tuyệt đối tuân theo" nguyên tắc tự do lương tâm và tôn giáo, để cho Nhà nước và các lực lượng chính trị "không can thiệp" vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo. "Chúng ta đều nhớ rất rõ những hậu quả bi thảm mà tình hình như thế đã để lại cho lịch sử của đất nước chúng ta".

Những biện pháp cách mạng, những lời hô hào bạo lực, phân biệt đối xử và dùng sức mạnh tấn công các nơi thánh thiêng chỉ có thể gây tổn hại cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, cho mối quan hệ tốt đẹp giữa các tổ chức tôn giáo và nhà nước cũng như cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của toàn xã hội. "Về phần chúng tôi, cùng với lời cầu nguyện và cam kết của mình, chúng tôi chân thành mong muốn cổ võ sự đối thoại huynh đệ và hòa bình trong xã hội Ucraina".

"Ủy ban tư vấn các Giáo hội Kitô" được thành lập năm 1993 theo sáng kiến của Giáo hội Chính thống Nga. Mục tiêu là để phối hợp đối thoại và hành động chung giữa các Kitô hữu thuộc các Giáo hội khác nhau trên vùng đất Liên Xô cũ. Công việc của Uỷ ban đã bị đình trệ từ năm 2002 đến năm 2007 vì những căng thẳng nội bộ.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page