Ðức Thánh Cha tiếp kiến

một Nhóm liên tôn Argentina

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến một Nhóm liên tôn Argentina.

Roma (WHÐ 01-03-2014) - Theo tin từ Phòng Báo chí Tòa Thánh, chiều 27 tháng 02 năm 2014 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến một Nhóm liên tôn Argentina quan trọng gồm 45 người: 15 người Do Thái giáo, 15 người Hồi giáo và 15 người Công giáo. Buổi tiếp kiến diễn ra tại Nhà khách Santa Marta.

Nhóm này vừa mới trở về sau cuộc hành hương nhiều ngày đến Thánh Ðịa, trước chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha. Nhóm đã đi qua ba nước mà Ðức Thánh Cha sẽ đến thăm: Jordan, Israel và Palestine, gặp các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo và viếng thăm các nơi thánh của ba tôn giáo. Nhiều thành viên của nhóm, trong đó có các rabbi, imam và linh mục, đã quen biết Hồng y Bergoglio trước đây khi ngài là Tổng giám mục Buenos Aires, và đã cộng tác với ngài trong nhiều sáng kiến chung, thường có tính chất xã hội hoặc bác ái, phục vụ những người hoặc các nhóm xã hội gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc trong lĩnh vực đối thoại liên tôn.

Tình bạn và sự gần gũi về tinh thần của nhiều người trong Nhóm với Ðức Thánh Cha là một trong những lý do đưa đến sáng kiến kết thúc cuộc hành hương tại Roma và gặp gỡ Ðức Thánh Cha. Họ bày tỏ lời chúc tốt đẹp nhất cho thừa tác vụ hòa bình và đối thoại của Ðức Thánh Cha và chuyến hành hương sắp tới của ngài đến Thánh Ðịa. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng một giờ, đã diễn ra trong bầu không khí thân mật với sự tham dự của Ðức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Uỷ ban Toà Thánh Liên lạc với người Do Thái, và Ðức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn.

(VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page