Ðức Thánh Cha

gặp các thành viên Bộ Giám Mục

 

Ðức Thánh Cha gặp các thành viên Bộ Giám Mục.

Roma (WHÐ 28-02-2014) - Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2014, tại Hội trường Bologna của Dinh Tông Toà, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ toạ một Hội nghị của Bộ Giám Mục. Trong bài huấn từ, Ðức Thánh Cha đã nói về nhiệm vụ của Bộ và các tiêu chí trong việc tuyển chọn giám mục, cũng như những tính chất một giám mục phải có và nhiệm vụ của giám mục liên quan đến các tín hữu được trao phó cho ngài. Kết thúc huấn từ, Ðức Thánh Cha thúc giục phải quan tâm nhiều hơn trong mọi lĩnh vực khi tìm các mục tử thích hợp cho sứ vụ này, với niềm xác tín Chúa Kitô không bao giờ bỏ rơi Giáo hội của Người.

Ðức Thánh Cha nói rằng các giám mục không được hành động như những giám đốc điều hành công ty đầy tham vọng, nhưng phải như người rao giảng Tin Mừng khiêm tốn và con người của cầu nguyện, sẵn sàng hy sinh tất cả vì đoàn chiên: "Chúng ta không cần một người quản lý hay một giám đốc điều hành doanh nghiệp, cũng không cần người chia sẻ những điều nhỏ nhặt hay những khát vọng tầm thường của chúng ta. Chúng ta cần một người biết cách hướng lên trời cao, nơi Thiên Chúa đoái nhìn chúng ta, để hướng dẫn chúng ta đến với Người".

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh trong thừa tác vụ giám mục, mà ngài mô tả như là một cách tử đạo: "Can đảm chết đi, quảng đại hiến dâng đời mình và dốc hết sức lực cho đoàn chiên là những gì đã được ghi trong DNA của giám mục. Chức giám mục không phải cho chính mình nhưng là cho Giáo hội, cho đoàn chiên, cho người khác, nhất là cho những ai bị thế giới xem như là bỏ đi".

Ðức Thánh Cha kể ra những đức tính mà các ứng viên giám mục phải có: khả năng thiết lập các mối tương quan quân bình và lành mạnh, tư cách ngay thẳng, chính thống và trung thành với giáo lý Hội Thánh, minh bạch và vô tư trong việc quản trị tài sản cộng đoàn...

Ðặc biệt, ngài nhấn mạnh đến khả năng rao giảng Phúc Âm và cầu nguyện.

Khi rao giảng, giám mục cần kêu gọi hơn là chỉ trích, gìn giữ giáo huấn của Giáo hội "không phải để xem thế giới còn xa sự thật bao nhiêu, nhưng là hấp dẫn thế giới, làm cho thế giới say mê vẻ đẹp của tình yêu, quyến rũ thế giới bằng cách ban tặng sự tự do của Tin Mừng".

"Giáo hội không cần đến những nhà hộ giáo hay quân thập tự chinh, nhưng cần những người gieo giống khiêm tốn, tin tưởng vào chân lý... giám mục là người biết rằng cả khi màn đêm buông xuống và nỗi vất vả suốt ngày làm mình mệt mỏi, hạt giống đã gieo trong cánh đồng vẫn cứ đâm chồi phát triển".

Ðức Thánh Cha nêu lên các tấm gương cầu nguyện, như Abraham và Môsê; ông Abraham đã mặc cả với Chúa để Người đừng tiêu diệt dân đã phạm tội. Ðức Thánh Cha nói: "Một người không có can đảm thay mặt cho dân mình để nói chuyện với Chúa thì không thể là một giám mục".

Nhắc lại bài diễn văn đã nói với các nhà ngoại giao ở Vatican hồi tháng Sáu vừa qua, Ðức Thánh Cha cho biết các giám mục phải "hiền lành, kiên nhẫn và đầy lòng thương xót", khó nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất, và từ bỏ mọi tham vọng sẽ được bổ nhiệm vào các giáo phận quan trọng hơn.

Và một lần nữa ngài bày tỏ mối lo ngại đối với các giám mục, "trong thời buổi họp hành hội nghị ngày nay", đã đi quá nhiều thay vì ở nhà để thi hành nhiệm vụ mục vụ của mình. Ngài đề nghị Bộ Giám mục đọc lại sắc lệnh của Công đồng Trentô hồi thế kỷ 16 buộc các giám mục phải sống trong giáo phận của mình.

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các giám mục phải đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các giáo phận của họ: "Không có mục tử tiêu chuẩn cho mọi Giáo hội. Chúa Kitô biết rõ mỗi Giáo hội cần có một mục tử cho riêng Giáo hội ấy, và thách đố đối với chúng ta là có được cái nhìn của Chúa Kitô để quan tâm đến nét riêng biệt của các Giáo hội địa phương".

Kết luận, Ðức Thánh Cha đặt câu hỏi: "Chúng ta tìm đâu ra những con người như thế? Ðiều đó không phải dễ dàng. Có những con người ấy không? Làm thế nào chúng ta chọn được họ?" Và ngài trả lời: "Tôi chắc chắn là có, bởi vì Chúa không bỏ rơi Giáo hội của Người. Có lẽ chúng ta đã không dành đủ thời gian để tìm kiếm trong các lĩnh vực".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page