Khai mạc Công nghị Hồng y ngoại lệ

về Gia đình

 

Khai mạc Công nghị Hồng y ngoại lệ về Gia đình.

Roma (WHÐ 20-02-2014) - Sáng thứ Năm 20 tháng 02 năm 2014, Công nghi Hồng y ngoại lệ về Gia đình đã khai mạc tại tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục. Tham dự có 150 vị Hồng y. Công nghị bắt đầu với kinh giờ Ba, tiếp theo là lời chào mừng của Ðức hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn Angelo Sodano. Sau đó Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các Hồng y như sau:

Anh em thân mến, tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả anh em, và cùng với anh em, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những ngày gặp gỡ này và cùng nhau làm việc. Chúng ta đặc biệt chào đón các anh em sẽ trở thành Hồng y vào ngày thứ Bảy và chúng ta đồng hành với những người anh em ấy trong lời cầu nguyện và tình huynh đệ.

Trong những ngày này, chúng ta sẽ suy tư đặc biệt về gia đình, đó là các tế bào cơ bản của xã hội. Từ ban đầu, Thiên Chúa đã chúc phúc cho người nam và người nữ để họ sinh sôi nẩy nở ra nhiều, và vì thế gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi trong thế giới. Trong khi suy tư chúng ta phải luôn nghĩ đến vẻ đẹp của gia đình và hôn nhân, sự cao cả của phận người -rất đơn giản nhưng lại thật phong phú-, có cả niềm vui và hy vọng, đấu tranh và đau khổ, đó là toàn bộ cuộc sống. Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu nền thần học về gia đình và phân định các thực hành mục vụ mà tình hình hiện nay đòi hỏi.

Mong sao chúng ta làm điều đó một cách chu đáo mà không rơi vào lối "nguỵ biện", bởi vì như thế chắc chắn sẽ làm cho phẩm chất công việc của chúng ta bị giảm sút. Ngày nay, gia đình đang bị coi thường và ngược đãi. Chúng ta được mời gọi để nhận ra rằng, thật tốt đẹp biết bao khi bắt đầu xây dựng một gia đình, khi trở nên một gia đình trong thời đại ngày nay, và gia đình là cần thiết dường nào cho cuộc sống của thế giới và tương lai của nhân loại. Chúng ta được mời gọi làm cho kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa về gia đình được mọi người nhận biết và giúp các đôi vợ chồng hân hoan cảm nhận kế hoạch này trong cuộc sống của họ, đồng thời chúng ta cùng đi với họ giữa bao nỗi khó khăn.

Chúng ta cảm ơn Ðức hồng y Walter Kasper về những đóng góp quý báu mà ngài sẽ đem đến cho chúng ta trong phần mở đầu.

Xin cảm ơn mọi người, và xin chúc một ngày tốt lành!

(Vatican Radio)

 

Huy Hoàng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page