Ðức Thánh Cha Phanxicô

gặp gỡ các bạn trẻ sắp kết hôn

 

Ngày Tình yêu Valentine 2014: Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các bạn trẻ sắp kết hôn.

Roma (WHÐ 15-02-2014) - Chiều ngày lễ Tình yêu Valentine 14 tháng 02 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo sắp kết hôn, tề tựu tại quảng trường Thánh Phêrô, theo lời mời của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu thêm về ơn gọi hôn nhân của mình qua đề tài được gợi ý: Người ta không kết hôn sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng là để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Lời cam kết trọn đời chung thủy phải mở ra một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hướng đến tương lai hy vọng.

Ðức Thánh Cha lắng nghe các bạn trẻ đọc thơ, ca hát, nêu các chứng từ và đặt câu hỏi. Ba đôi bạn đính hôn thay mặt các bạn trẻ nêu các băn khoăn, thắc mắc của người trẻ về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình. Ðức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ những gợi ý suy tư về nỗi băn khoăn người ta có thể yêu nhau trọn đời không. Ngài nói:

"Ngày nay có nhiều người sợ đưa ra những chọn lựa dứt khoát. Ðối với họ dường như không thể đưa ra cam kết trọn đời được. Chính với não trạng này, nhiều người bảo chỉ Sống Chung bao lâu còn yêu nhau. Vậy tình yêu là gì? Có phải chỉ là cảm xúc, là một trạng thái tâm sinh lý? Nếu như thế người ta chẳng thể xây đắp được gì cho vững chắc. Tình yêu là một tương quan và là điều đang lớn dần lên như một tòa nhà được xây dựng cho hai người, chứ không phải chỉ cho một... Các con đừng xây tòa nhà đó trên cát là những cảm xúc mau qua chóng tàn. Hãy xây trên tảng đá tình yêu, một tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Gia đình phát sinh từ một kế hoạch yêu thương đang lớn dần lên như một tòa nhà để trở thành không gian cho yêu thương, hy vọng và chia sẻ. Tình yêu của Thiên Chúa là mãi mãi, nên tình yêu kiến tạo gia đình cũng phải như thế. Ðừng để cho thứ văn hóa tạm bợ thống trị".

"Từng ngày phải chiến thắng nỗi sợ hãi sống chung thủy trọn đời bằng cách tín thác vào Chúa, bằng một cuộc sống cùng đi với nhau trên đường thiêng liêng. Trọn đời thủy chung không phải là vấn đề độ dài thời gian và cuộc sống hôn nhân đạt kết quả không chỉ bằng sự lâu dài nhưng bằng phẩm chất của cuộc sống đó. Chung sống với nhau và yêu nhau trọn đời là một thách đố của các đôi vợ chồng Kitô giáo..."

"Ðọc kinh Lạy Cha, chúng ta xin hằng ngày dùng đủ. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu thương và ban cho chúng ta được yêu nhau. Xin cho chúng con hằng ngày yêu nhau! Sống chung là cả một con đường đòi hỏi nhẫn nại nhưng đẹp đẽ và thú vị, có những quy tắc. Quy tắc đó tóm tắt trong các lời nói như: Xin anh/em vui lòng, Cảm ơn, Xin lỗi anh/em. Tình yêu đích thực không có chỗ cho thái độ thô lỗ, hung bạo, mà đòi phải cư xử tế nhị, vốn là chị em của đức ái. Giữa thời buổi bạo lực và hống hách này, mọi người trong các gia đình cần phải xử sự tế nhị với nhau nhiều hơn. Do đó rất cần phải có lòng biết ơn. Chúng ta có biết cảm ơn nhau không? Hiện các con đang đính hôn và mai này sẽ kết hôn, các con hãy nhớ tha nhân là ơn Chúa ban cho, vì thế phải biết tạ ơn. Hãy luôn nói lời cảm ơn về những điều Chúa đã ban cho. Quả thật cần phải nói cảm ơn để cùng tiến bước. Trong cuộc sống, ai cũng mắc lỗi, nên cần phải biết xin lỗi, như vậy mới làm cho gia đình Kitô giáo được thăng tiến, dù không có gia đình nào hoàn hảo, người chồng hoàn hảo, người vợ hoàn hảo. Chúa Giêsu biết chúng ta là những kẻ có tội, đã dạy chúng ta đừng để một ngày kết thúc mà chưa xin lỗi nhau để gia đình tìm lại được bình an cho mái ấm của mình".

"Hôn nhân không phải là chuyện thế gian mà là một lễ mừng đích thực của người Kitô hữu. Tiệc cưới Cana là kiểu mẫu của hôn lễ chính thức hóa cuộc hôn nhân của các con nhờ có Chúa hiện diện và ban ơn. Việc kết hôn của các con nên đơn giản, toát lên được ý nghĩa cốt yếu. Trong lễ cưới việc trang hoàng là điều cần thiết nhưng phải cho thấy điều mang lại niềm vui sâu xa của các con là được Chúa chúc lành cho tình yêu của mình".

(VIS)

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page