Ðức Thánh Cha nhắn nhủ người trẻ

"Hãy khước từ thứ hạnh phúc rẻ tiền"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ người trẻ: "Hãy khước từ thứ hạnh phúc rẻ tiền".

Roma (WHÐ 07-02-2014) - Ngày 06 tháng 02 năm 2014, Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân đã ra thông cáo báo chí để giải thích nội dung và mục tiêu của Sứ điệp của Ðức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 29.

"Ðây là Sứ điệp hằng năm lần đầu tiên của Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi cho người trẻ trên thế giới, theo truyền thống được bắt đầu từ Chân phước Gioan Phaolô II và Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI tiếp nối vào dịp Ngày Giới trẻ Thế giới.

Tiếp tục cuộc trò chuyện với những người trẻ tại Ðại hội Giới trẻ Thế giới rất thành công ở Rio de Janeiro vào tháng Bảy năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô giới thiệu các chủ đề cho ba Ngày Giới trẻ Thế giới của ba năm tiếp theo để xây dựng lộ trình chuẩn bị thiêng liêng kéo dài 3 năm dẫn đến cao điểm là Ngày Giới trẻ Thế giới cấp quốc tế sẽ diễn ra tại Krakow, Ba Lan vào tháng Bảy năm 2016:

- Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 29 (cấp giáo phận, năm 2014): "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3).

- Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 30 (cấp giáo phận, năm 2015): "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8).

- Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 (cấp quốc tế, năm 2016) tại Krakow, Ba Lan: "Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7).

Các chủ đề trong ba Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới được trích từ Tám Mối Phúc Thật. Ðức Thánh Cha xem đoạn Tin Mừng Mátthêu này là trung tâm điểm quy chiếu cuộc sống của người Kitô hữu. Các mối phúc phải nằm trong chương trình sống của mọi người.

Trong Sứ điệp này, Ðức Thánh Cha nhắc nhở người trẻ rằng Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường phải đi, bằng cách chính Người đã sống các mối phúc ấy. Bước theo Chúa Giêsu, sống theo Tám Mối Phúc Thật thực sự là một thách đố đối với người trẻ ngày hôm nay. Ðiều đó có nghĩa là đi ngược dòng và trở nên chứng nhân của sự đổi mới mang tính cách mạng.

Chúng ta không thể là một Kitô hữu thực sự nếu chỉ suy nghĩ một cách tầm thường về cuộc sống. Vì thế Ðức Thánh Cha kêu gọi người trẻ hãy khước từ thứ hạnh phúc "rẻ tiền" và can đảm chọn thứ hạnh phúc đích thực mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng.

Ði vào trọng tâm của chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới, Ðức Thánh Cha Phanxicô giải thích cho các bạn trẻ "khó nghèo trong tinh thần" nghĩa là gì. Chính Chúa Giêsu đã chọn cách sống từ bỏ và khó nghèo. Ðức Thánh Cha tha thiết mời gọi các bạn trẻ bắt chước Chúa Giêsu, và ngài nêu lên tấm gương của Thánh Phanxicô Assisi. Các Kitô hữu trẻ được mời gọi hoán cải, chọn lối sống Tin Mừng, để tìm kiếm điều thiết yếu và liên đới với người nghèo. Ðức Thánh Cha giải thích rằng người nghèo là "thân xác chịu đau khổ" của Chúa Kitô mà chúng ta được mời gọi đích thân mình chạm đến, và họ cũng là những người thầy thực sự của cuộc sống, họ thường có nhiều điều để trao tặng chúng ta, trên bình diện nhân tính và bình diện thiêng liêng.

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến mối tương quan chặt chẽ giữa chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới Rio "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" và mối phúc về nghèo khó trong tinh thần. Ngài giải thích: "cái nghèo theo Tin Mừng là một điều kiện cơ bản để mở rộng Nước Thiên Chúa". Thường thì những cõi lòng đơn sơ nhất diễn tả niềm vui đích thực, và công cuộc loan báo Tin Mừng tuỳ thuộc vào niềm vui này.

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ rằng Thánh Giá của Năm Thánh Cứu Chuộc đã được giao cho người trẻ cách nay ba mươi năm, vào ngày 22 tháng Tư năm 1984. "Từ đó, hành động mang tính biểu tượng này của Ðức Gioan Phaolô II đã khởi đầu cho cuộc hành hương vĩ đại của người trẻ xuyên qua năm châu lục". Ðức Thánh Cha Phanxicô nói với các bạn trẻ rằng khi Ðức Gioan Phaolô II được tuyên thánh -một niềm vui vô bờ-, người sẽ là "vị thánh bổn mạng lớn của Ngày Giới trẻ Thế giới mà ngài khai sinh và luôn đồng hành".

(Theo VIS)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page